Gắn kết sức mạnh báo chí "vì sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao bền vững"

Sáng ngày 11/02, tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân mới. Đây là dịp để ngành Thể dục thể thao nhìn lại một chặng đường đầy nỗ lực, đồng thời chính thức phát động đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

4-1770858638.jpg
Toàn cảnh buổi Lễ gặp mặt. Ảnh: Quý Lượng

Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục cùng đông đảo đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách thể thao từ các cơ quan báo chí.

Mở đầu buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đội ngũ những người làm báo; Đồng thời khẳng định, trong hành trình phát triển của Thể thao nước nhà, báo chí luôn đóng vai trò là người đồng hành, cầu nối quan trọng giữa công tác quản lý, điều hành và hoạt động thể dục thể thao của ngành tới  nhân dân cả nước.

1-1770858638.jpg
Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quý Lượng 

Nhìn lại năm 2025, ngành Thể dục thể thao đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng qua cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong khi Thể thao thành tích cao ghi dấu ấn với việc đổi mới tư duy đầu tư trọng điểm.

“Những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của báo chí. Các phóng viên, nhà báo đã không quản ngại khó khăn, có mặt tại nhiều sự kiện Thể thao trong nước và quốc tế để phản ánh đầy đủ về bức tranh toàn cảnh của Thể thao nước nước nhà. Chính sự phản ánh kịp thời, khách quan của báo chí đã giúp xã hội có cái nhìn đúng đắn, chuẩn xác về những nỗ lực, khó khăn của ngành Thể dục thể thao. Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ.

Nội dung trọng tâm và sâu sắc nhất của buổi gặp mặt chính là kế hoạch về công tác chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, là dịp để tôn vinh lịch sử vẻ vang của ngành kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục.

2-1770858638.jpg
Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ về công tác phối hợp giữa ngành Thể dục thể thao Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí. Ảnh: Quý Lượng

Đề cập về sự kiện này, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh: “Năm 2026 đánh dấu tròn 8 thập kỷ hình thành và phát triển của ngành Thể dục thể thao dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Bác Hồ về sức khỏe dân tộc. Lễ kỷ niệm là sự kiện ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm khơi dậy lòng tự hào và ý chí vươn lên của toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên qua các thời kỳ. Cục Thể dục thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên cả nước để sự kiện này thực sự trở thành một dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa - xã hội.

Theo đó, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng đã chia sẻ về kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm ảnh và phim ngắn sẽ được trình chiếu tại buổi Lễ kỷ niệm nhằm tái hiện những giai đoạn phát triển, những tấm gương vận động viên huyền thoại và những đóng góp của ngành trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và hội nhập quốc tế.

Cùng chia sẻ tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến cho biết: trong năm 2026, Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại các sự kiện lớn của ngành.

3-1770858638.jpg
Nhà báo Khương Xuân chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quý Lượng

Các phóng viên tham dự buổi lễ cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về những thành công và điểm còn hạn chế của Thể thao nước nhà, từ đó mong muốn lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục cởi mở hơn nữa trong việc chia sẻ thông tin về các hoạt động của ngành nhằm giúp cho những người làm công tác báo chí, truyền thông  chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hơi, đa dạng hóa các hình thức thể hiện như: Long-form, E-magazine, Video phóng sự... để đưa hình ảnh ngành Thể dục thể thao đến gần hơn với độc giả trẻ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.

Buổi gặp mặt kết thúc trong bầu không khí trang trọng, ấm cúng. Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các nhà báo cùng nhất trí rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý hà nước và cơ quan báo chí chính là "chìa khóa" để giải quyết những thách thức hiện nay, từ việc thu hút nguồn lực xã hội hóa đến việc xây dựng môi trường thể thao trong sạch, chuyên nghiệp.

5-1770858638.jpg
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên, nhà báo. Ảnh: Quý Lượng
N.H