Theo thông tin trên tờ Stadium Astro, FIFA và AFC đang xem xét 2 kịch bản để xử lý tình trạng hỗn loạn của FAM, sau hàng loạt cáo buộc liên quan đến hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. Vụ việc này đã gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín của bóng đá Malaysia, đồng thời khiến dư luận lo ngại về khả năng FAM bị đình chỉ tư cách thành viên, kéo theo việc các đội tuyển và câu lạc bộ trong nước không được tham dự giải quốc tế.
Ông Datuk Seri Windsor Paul John - Tổng Thư ký AFC - cho biết “Nếu FIFA cho rằng, công tác quản trị của FAM có quá nhiều điểm yếu, họ có thể bị đình chỉ. Trường hợp này từng xảy ra với Indonesia, Kuwait và Brunei. Khi đó, tất cả đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Malaysia đều không được thi đấu bên ngoài lãnh thổ”.
Theo tin trên Stadium Astro, FIFA và AFC đã xây dựng 2 hướng tiếp cận nhằm “giải cứu” FAM nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Phục hồi từ bên ngoài - FIFA hoặc AFC có thể thành lập Ủy ban lâm thời (Normalization Committee) để điều hành FAM trong một giai đoạn nhất định. Khi đó, toàn bộ Ban chấp hành hiện tại sẽ mất quyền điều hành cho đến khi tổ chức bầu cử mới. Ủy ban này có nhiệm vụ rà soát, sửa đổi Điều lệ và khôi phục tính minh bạch trong quản trị.
Phục hồi từ bên trong - Các thành viên Ban chấp hành FAM có thể chủ động từ chức tập thể, cho phép thành lập một Ủy ban tạm thời độc lập được hỗ trợ bởi AFC và FIFA. Song song, FAM có thể đề nghị AFC thực hiện kiểm toán quản lý nhằm xác định những sai phạm và kiến nghị hướng khắc phục.
Cả 2 phương án đều đòi hỏi Tổng Thư ký FAM tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều hành kỹ thuật, phối hợp chuyên môn cùng chuyên gia từ FIFA và AFC để đảm bảo quá trình cải tổ được diễn ra có trật tự.
Trong khi đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận, đã nhận được đơn kháng cáo của FAM đối với án phạt mà FIFA ban hành hồi tháng 9/2025, bao gồm lệnh đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch và xử thua Malaysia trong 3 trận giao hữu quốc tế.
Người phát ngôn CAS Vanessa Tracey cho biết, vụ việc “rất phức tạp” và chưa thể ấn định thời gian xét xử: “Chúng tôi sẽ đăng thông báo chính thức trên trang web của CAS ngay khi có ngày xét xử. Toàn bộ câu hỏi từ giới truyền thông sẽ được trả lời khi tiến trình này chính thức bắt đầu”. Quá trình kháng cáo được kỳ vọng là cơ hội cuối cùng để FAM bảo vệ hình ảnh bóng đá Malaysia sau hàng loạt án phạt quốc tế và phản ứng tiêu cực trong nước.
Trả lời Metro ngày 7/1, ông Windsor Paul John cho biết, AFC đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, đặc biệt vì kết quả kháng cáo của CAS có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Lễ bốc thăm Vòng loại ASIAN Cup 2027, dự kiến tổ chức ngày 11/4/2026 tại Saudi Arabia. “AFC cần biết chính xác đội nào sẽ đại diện cho bảng F. Chúng tôi không muốn tổ chức bốc thăm rồi phải thay đổi do phán quyết từ CAS”, ông Windsor phát biểu, đồng thời cảnh báo: “Nếu FIFA đình chỉ FAM, toàn bộ hệ thống bóng đá Malaysia - từ đội tuyển quốc gia, các đội trẻ đến các câu lạc bộ - đều sẽ bị đóng băng. Khi ấy, các giải quốc nội có thể vẫn diễn ra, nhưng sẽ không được FIFA hoặc AFC công nhận”.
Khủng hoảng lần này được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia, đe dọa sự tồn tại của FAM nếu không sớm có giải pháp cải tổ triệt để. Trong bối cảnh đó, FIFA và AFC nhiều khả năng sẽ không đứng ngoài, nhằm đảm bảo tính liêm chính và uy tín của bóng đá khu vực.