FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 tuyển thủ vì gian lận giấy tờ

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với cú sốc lớn khi FIFA ra án phạt nghiêm khắc vì hành vi làm giả tài liệu nhằm gian lận điều kiện thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Đây được xem là một trong những án kỷ luật nặng nề nhất mà FIFA từng áp dụng với một Liên đoàn ở khu vực Đông Nam Á.

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM đã nộp hồ sơ đăng ký tư cách thi đấu cho một số cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, cơ quan này đã sử dụng các giấy tờ đã bị chỉnh sửa. Sự việc bị phát hiện sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil ngày 10/6/2025, khi FIFA nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của năm cầu thủ góp mặt trong trận đấu.

Sau quá trình điều tra, FIFA xác định có 7 cầu thủ phạm tội danh “giả mạo và làm sai lệch tài liệu” theo Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Với hành vi nghiêm trọng này, FAM bị phạt 350.000 CHF (tương đương hơn 9 tỷ đồng). Bảy tuyển thủ Malaysia nhận án phạt cá nhân 2.000 CHF và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, có hiệu lực từ thời điểm FIFA công bố quyết định.

malai-vn-1758931972.jpg
7 tuyển thủ Malaysia đã gian lận hồ sơ nhập tịch để kịp thi đấu với đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 hồi tháng 6. Ảnh: VFF

Vấn đề quốc tịch và tư cách thi đấu của các cầu thủ này tiếp tục được chuyển sang Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét sâu hơn. Tất cả các bên liên quan có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết. Nếu có, nội dung phán quyết sẽ được công khai trên trang pháp lý của FIFA. Ngoài ra, FAM và các cá nhân có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Đây là cú đòn giáng mạnh vào quá trình chuẩn bị của Malaysia, khi đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận quan trọng gặp Lào trong khuôn khổ bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027 vào tháng 10 tới. Việc mất cùng lúc 7 trụ cột nhập tịch chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh đội hình.

Hiện Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, nhiều hơn 3 điểm so với Việt Nam và Lào, trong khi Nepal xếp cuối bảng với 0 điểm. Án phạt từ FIFA không chỉ ảnh hưởng đến thành tích chuyên môn, mà còn làm dấy lên nhiều nghi ngại về quá trình nhập tịch cầu thủ ở Malaysia thời gian qua.

Giới chuyên môn nhận định, đây là lời cảnh tỉnh cho các Liên đoàn Bóng đá trong khu vực về việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế, đặc biệt liên quan đến vấn đề quốc tịch và tư cách cầu thủ trong bóng đá hiện đại.

Bảo Ngọc