Ngoài việc công bố nội dung các cuộc trao đổi với 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định trong phiên điều trần hôm 30/10 tại Miami (Hoa Kỳ) thể hiện nhiều mâu thuẫn trong cách diễn đạt và trình bày, FIFA khẳng định: “Dựa trên các bằng chứng thu thập được, Ban Thư ký Ủy ban Kỷ luật FIFA tin rằng, các hồ sơ là giả mạo. Các cầu thủ đã sử dụng những tài liệu này để trốn tránh và lách các quy định của FIFA có liên quan nhằm đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia, đồng thời khẳng định án phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch là hoàn toàn thích đáng…”.
Tài liệu dài 64 trang của Ủy ban Kháng cáo của FIFA nêu rõ, đây là vấn đề nghiêm trọng và cần mở rộng điều tra để xử lý triệt để. Theo đó, FIFA đã yêu cầu Ban Thư ký cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc để phối hợp với các cơ quan chức năng tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia mở các cuộc điều tra hình sự nhằm xác định những người đã can dự và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. “Trọng tâm ban đầu của cuộc điều tra là xem xét vai trò của Tổng Thư ký FAM, ông Datuk Noor Azman Rahman và ít nhất 2 nhân vật môi giới có tên trong hồ sơ là các ông Nicolás Puppo và Frederico Moraes. Sự liên quan của họ đặt ra những quan ngại nghiêm trọng cần được xem xét kỹ lưỡng”.
Trước đó, Tổng Thư ký Datuk Noor Azman Rahman đã bất ngờ bị FAM đình chỉ chức vụ và công bố trong cuộc họp báo ngày 17/10. Nicolás Puppo là nhà môi giới chuyên nghiệp người Argentina, và Frederico Moraes chịu trách nhiệm với những hợp đồng của các cầu thủ đến từ Brazil, Colombia hay cả Tây Ban Nha. “Vai trò của những nhà môi giới này cần được xem xét kỹ lưỡng hơn nhằm xác định họ có tham gia vào việc tạo ra các tài liệu, giấy tờ giả mạo…". FIFA khẳng định, sẽ tiến hành mở rộng điều tra với mục đích tìm ra người phải chịu trách nhiệm.
Ủy ban của FIFA đã yêu cầu Ban Thư ký thực hiện các bước cần thiết để thông báo cho các cơ quan hình sự có thẩm quyền tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Việc làm giả tài liệu là hành vi phạm tội ở các quốc gia này, và điều quan trọng là các cơ quan chức năng phải được thông báo để các cuộc điều tra và tố tụng hình sự được tiến hành theo đúng trình tự. Bên cạnh đó, FIFA còn tiến hành điều tra toàn diện Bóng đá Malaysia để xác định những cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ bê bối gây rúng động nhất trong lịch sử không chỉ ở Đông Nam Á, châu Á mà cả thế giới.
Đội tuyển Malaysia có nguy cơ rất cao sẽ bị xử thua 5 trận
Ngoài 3 trận đấu giao hữu thuộc thẩm quyền xem xét, xử lý của FIFA, đội tuyển Malaysia còn phải nhận thêm án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan tới các trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027…
Sau khi bác đơn kháng cáo, FIFA thông qua Ủy ban Kháng cáo sẽ tiến hành điều tra ít nhất 3 trận đấu giao hữu của đội đội tuyển Malaysia, nghi ngờ có sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.
Cụ thể, đó là các trận thắng Singapore (2-1) và Palestine (1-0) trong dịp FIFA Days tháng 9 và trận đấu giao hữu hòa đội tuyển Cape Verde 1-1 hồi cuối tháng 5, sau đó đội tuyển Malaysia đã để thua 0-3 khi gặp lại Cape Verde vào đầu tháng 6. Trong tất cả các trận đấu trên, huấn luyện viên Peter Cklamovski đều đưa vào sân những cầu thủ nhập tịch sai quy định nhằm thử nghiệm, hoàn thiện đội hình.
Nhiều khả năng, Malaysia sẽ bị FIFA hủy bỏ kết quả các trận đấu đồng thời thu hồi toàn bộ số điểm đã tích lũy được với lý do sử dụng các cầu thủ nhập tịch sai quy định.
Đội tuyển Malaysia có sự thăng tiến vượt bậc trên Bảng xếp hạng FIFA trong vài tháng gần đây để từ vị trí 132 thế giới nhảy vọt lên xếp hạng 118 với 1161,53 điểm.
Tuy nhiên, "Bầy Hổ Malaya" đang đối diện với nguy cơ rất cao bị cả FIFA và AFC hủy bỏ kết quả hoặc xử thua ít nhất 5 trận đấu dẫn đến việc rơi tự do trên Bảng xếp hạng FIFA.