
Giải đấu được tổ chức ngay sau ASEAN Cup, có bề dày truyền thống hơn 30 năm và đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ Đông Nam Á đã để lại dư âm trái chiều.
“Ưu tiên của FIFA là đảm bảo sự thành công trong lần đầu tổ chức. Để đảm bảo tính bền vững trong tương lai, FIFA có thể tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần”, Tổng Thư ký FIFA, ông Mattias Grafstrom nói sau trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno tối 5/10.
Chủ nhà Indonesia dĩ nhiên là vui mừng với chức vô địch lần đầu tiên, trong khi đội tuyển Malaysia dù giành hạng ba nhưng vẫn không khỏi ấm ức và đặt dấu hỏi về sự sòng phẳng, trung thực trong trận thắng 9-2 của Indonesia trước Bangladesh, trong đó có 2 bàn thắng ghi được ở những phút bù giờ cộng thêm.

Ngoài những bất cập trong việc tổ chức, cơ cấu khách mời liên tục thay đổi, vấn đề bản quyền truyền hình cũng gây ra nhiều tranh cãi. Thậm chí, Thái Lan cương quyết không mua bản quyền vì giá quá cao, trong khi nhiều nước trong khu vực chỉ đạt được thỏa thuận vào giờ chót sau khi FIFA có những nhượng bộ, giảm giá. Giải thưởng ban đầu dành cho đội vô địch Division 1 là 1 triệu USD đã được điều chỉnh xuống còn hơn 600 ngàn USD, các đội á quân, hạng ba và vô địch Division 2 cũng nhận ít hơn dự kiến.
Tương lai của FIFA ASEAN Cup càng trở nên vô định khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự định sẽ ra mắt giải đấu mang tên AFC Nations League với khung thời gian tổ chức đúng vào dịp FIFA Days. Ngoài ra, những thay đổi trong bộ máy điều hành của FIFA trong nhiệm kỳ mới 2027-2031 cũng có thể ảnh hưởng tới việc duy trì giải đấu mới lần đầu ra mắt nhưng chưa thực sự tạo ra tiếng vang.