
Hệ quả có thể thấy rõ khi hàng loạt cầu thủ trụ cột bị chấn thương hoặc gặp vấn đề sức khỏe không thể lên tập trung dịp FIFA Days tháng 9 và 10 hoặc sớm phải sớm nói lời chia tay với đội tuyển khi tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trong trận tranh hạng ba với Malaysia, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải huy động toàn bộ cầu thủ trên băng ghế dự bị trừ 2 thủ môn Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt để chắp vá đội hình sứt mẻ. Trên sân Gelora Bung Karno, lần đầu tiên tại giải đấu, người hâm mộ chứng kiến đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình “thuần Việt” gồm toàn cầu thủ nội kết hợp với một số gương mặt Việt Kiều như: Ngô Đăng Khoa, Wiliam Minh Hoàng, Patrick Lê Giang, Cao Quang Vinh, Adou Minh… thi đấu với Malaysia.
Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dù vẫn duy trì được thế trận lấn lướt trước đối thủ, nhưng không thực sự vượt trội, đặc biệt sự sắc sảo trong những pha bóng dàn xếp tấn công từng giúp đội tuyển Việt Nam duy trì chuỗi thành tích bất bại trước Malaysia hơn chục năm qua. Những tân binh như" Ngô Đăng Khoa, Wiliam Minh Hoàng… không thể khỏa lấp khoảng trống Xuân Son, Hoàng Hên để lại, trong khi hậu vệ Cao Quang Vinh, Lê Văn Đô… thậm chí còn phải thi đấu ở những vị trí không phải sở trường. Chỉ trong vài ngày, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã liên tục chứng kiến 2 thất bại liên tiếp của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 trước những đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Thất bại 0-2 trước Thái Lan đã ngắt mạch 27 trận bất bại kéo dài trong gần 2 năm qua, trong khi trận thua 0-1 trước Malaysia đánh dấu lần đầu tiên sau 12 năm, đội tuyển Việt Nam bị “Hổ Malaya” vượt mặt.

Chỉ trong vòng 2 tháng, đội tuyển Việt Nam đã liên tục thi đấu 8 trận tại ASEAN Cup 2026 trước khi tiếp tục đá thêm 4 trận ở FIFA ASEAN Cup 2026. Nhiều cầu thủ trở về câu lạc bộ thậm chí không kịp nghỉ ngơi lại phảti ra sân thi đấu ở V.League và vòng loại Cúp quốc gia 2026-2027 hoặc tham dự các giải quốc tế như AFC Champions League và Shopee Cup. Với mật độ thi đấu dày đặc, thật dễ hiểu khi huấn luyện viên Kim Sang-sik dù rất muốn nhưng không thể tập hợp được lực lượng mạnh nhất cho FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi Quang Hải, Thành Chung, Văn Vĩ, Văn Hậu…bị chấn thương, sau trận đấu mở màn với Philippines đến lượt Xuân Son phải về nước, Xuân Mạnh, Hoàng Hên, Hoàng Đức và cả chân sút trẻ Đình Bắc và nhiều cầu thủ có dấu hiệu quá tải, cần được nghỉ ngơi.
Thực tế, đội truyển Việt Nam không tự yếu đi mà chỉ gặp phải khó khăn trong thời điểm hiện tại với dấu hiệu quá tải khá rõ ràng. Sau thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi chỉ về đích ở vị trí thứ tư, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tạm chia tay và dự kiến sẽ gặp lại nhau trong dịp FIFA Days tháng 11 tới với 2 trận đấu giao hữu, gặp Đài Bắc - Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đầu năm 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia. Một chu kỳ mới sẽ lại mở ra với những mục tiêu lớn hơn cần hướng đến với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và cả động lực mới.

4 cầu thủ của câu lạc bộ Công an TP.HCM bay thẳng từ Jakarta sang Thái Lan hội quân cùng đồng đội
4 cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Công an TP.HCM gồm thủ môn: Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Nhật Minh sẽ không di chuyển cùng đội tuyển Việt Nam mà đáp chuyến bay thẳng từ Jakarta sang Thái Lan để kịp tham dự Shopee Cup 2026-2027.
Trợ lý huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cho biết, đội bóng sẽ có mặt tại Bangkok vào ngày 6/10 và chỉ có 1 buổi tập trước khi ra sân đá trận mở màn Shopee Cup 2026-2027 với đội chủ nhà Ratchaburi FC vào ngày 7/10. Câu lạc bộ Công an TP.HCM nằm ở bảng A sau chuyến làm khách trước Ratchaburi FC sẽ lần lượt gặp Buriram United (18/11), Tampines Rovers FC (9/12), Kuching City FC (16/12), Borneo FC (24/2/2027) và Manila Digger FC (31/3/2027). Trong khi đó, Công an Hà Nội thi đấu tạio bảng B sẽ có trận mở màn, gặp câu lạc bộ Lion City Sailors vào ngày 8/10.