
Gặp lại nhau sau hơn 1 tháng kể từ trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng với sự góp mặt của những cầu thủ xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại, trong đó có cả lão tướng Chanathip, Supachai Chaided hay Mickelson… Huấn luyện viên Anthony Hudson chỉ giữ lại 9/23 tuyển thủ của “đội hình B” từng thi đấu tại ASEAN Cup 2026 và giành ngôi á quân, theo cách gọi của người hâm mộ Thái Lan. Trái ngược hoàn toàn với huấn luyện viên Kim Sang-sik khi liên tục phải đối mặt với sự sứt mẻ về lực lượng với nhiều cầu thủ trụ cột như Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vĩ… và cả chân sút chủ lực Xuân Son cũng phải chia tay về nước ngay sau trận đấu mở màn do gặp chấn thương.
Tình thế thay đổi nhanh chóng buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải có những điều chỉnh, thậm chí chấp nhận mạo hiểm khi sử dụng toàn bộ 3 tân binh vừa được gọi, thậm chí trung vệ Adou Minh thường xuyên đá chính ở hàng phòng ngự bên cạnh Việt Anh, Xuân Mạnh, Tuấn Tài, Tiến Anh… và đẩy hậu vệ Cao Quang Vinh lên đá như một tiền vệ để hỗ trợ cho bộ đôi Thành Long - Minh Khoa trong bối cảnh Hoàng Đức chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Dù gặp khó khăn, chịu tổn thất về lực lượng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực và chơi sòng phẳng, "ăn miếng trả miếng" trước Thái Lan.

Bàn thua đầu tiên của thủ môn Patrick Lê Giang tại FIFA ASEAN Cup 2026 đến từ tình huống dứt điểm từ xa xuất thần của tiền vệ Sarach Yooyen ngay ở phút thứ 10, bóng đi căng từ khoảng cách 25m găm thẳng vào khung thành. Trong thế trận kín kẽ khi cầu thủ của cả hai đội phải dè chừng và chấp nhận lăn xả trong từng pha bóng, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Cuối hiệp 1, Tài Lộc đã thoát khỏi sự theo kèm của Manuel Bihr để băng xuống đối mặt với thủ môn Anuin Saranon và đưa được bóng vào lưới, nhưng sau khi kiểm tra VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng của đội tuyển Việt nam do lỗi việt vị.
Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt tung vào sân những cầu thủ tấn công tốt nhất đang có trong tay để tìm kiếm bàn gỡ. Cả Hoàng Đức, Hai Long, Ngô Đăng Khoa, Hoàng Hên và Wiliam Minh Hoàng đều được trao cơ hội, nhưng dù tấn công nhiều và gây sức ép liên tục, nhưng các chân sút của đội tuyển Việt Nam không một lần xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức rất bài bản và chặt chẽ của Thái Lan. Mải mê đẩy cao đội hình, ở phút bù giờ cuối cùng hậu vệ Chaiyaphon Otton đã phá bẫy việt vị thành công và ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Thái Lan.
Thất bại 0-2 khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không còn cơ hội để cạnh ngôi vô địch do thể thức thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ xác định, hai đội đứng đầu bảng sẽ giành vé vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ nhì sẽ tranh hạng ba. Vào ngày 2/10 tới, đội tuyển Việt nam sẽ gặp đội khách mời Pakistan ở lượt trận cuối cùng tại bảng B trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào lúc 16 giờ 00.

Đội tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm, chấm dứt chuỗi trận bất bại trong gần 2 năm
Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm dựa trên kết quả cập nhật theo thời gian thực trên Bảng xếp hạng FIFA Ranking. Cụ thể, các "Chiến binh Sao Vàng" hiện còn 1.235, 82 điểm tích lũy và trở lại vị trí 99 như trước trận thắng Philippines 1-0. Trong khi đó, Thái Lan nhờ chiến thắng quan trọng này đã tăng liền 4 bậc, lên vị trí 90 và hơn đội tuyển Việt nam 9 bậc.
Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã chấm dứt mạch 27 trận bất bại kéo dài gần 2 năm kể từ trận hòa 1-1 trước đội tuyển Ấn Độ tại giải đấu giao hữu vào ngày 12/10/2024.
Trên sân Si Jalak Harupat, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam với đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng đã không thể nối dài thêm kỷ lục bất bại khi để thua Thái Lan 0-2 và mất luôn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026
