Án phạt từ FIFA bao gồm cấm 7 cầu thủ trụ cột thi đấu quốc tế trong vòng 12 tháng, FAM phải nộp khoản tiền phạt tương đương 10 tỷ đồng, chưa kể hậu quả nặng nề về uy tín. Đây được xem là cú giáng mạnh nhất với bóng đá Malaysia trong nhiều năm qua, đe dọa trực tiếp đến hành trình dự Asian Cup 2027 khi đội tuyển có nguy cơ bị loại khỏi vòng loại hoặc thậm chí bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế dài hạn.
“Tổ chức chúng tôi xem xét sự việc với tinh thần nghiêm túc. Các cầu thủ được nhắc đến là công dân Malaysia hợp pháp và tuân thủ theo pháp luật”, ông Datuk Noor Azman Hj Rahman - Tổng Thư ký FAM - nhấn mạnh.

Thông tin thừa nhận sai sót khiến dư luận Malaysia thêm phần tức giận và thất vọng. Giới truyền thông quốc nội đồng loạt chỉ trích năng lực quản trị của FAM, nhiều tờ báo thậm chí dùng từ “ô nhục” hay “thời kỳ đen tối” để mô tả tình hình. "Cây bút" Ajitpal Singh của báo New Straits Times cho rằng, giấc mơ đưa Malaysia bứt phá bằng con đường nhập tịch đã “sụp đổ chỉ sau 1 đêm” và đặt câu hỏi: Ai đã ký, đề xuất và xác nhận những bộ hồ sơ mà FIFA coi là giả mạo?
Sự phẫn nộ còn hiện rõ nơi người hâm mộ. Ngay cả chiến thắng vang dội 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở Bukit Jalil cũng không thể xoa dịu nỗi nghi ngờ. Các cổ động viên cho rằng, những gương mặt Nam Mỹ và châu Âu được nhập tịch đã tạo ra nhiều dấu hỏi từ trước và giờ đây án phạt của FIFA khiến niềm tin sụp đổ hoàn toàn.
Truyền thông Malaysia chỉ ra rằng, cơ hội kháng cáo gần như rất mong manh, bởi FIFA hiếm khi thay đổi quyết định nếu không mắc lỗi nghiêm trọng trong quá trình điều tra. Nếu án phạt được giữ nguyên, hậu quả để lại sẽ khó lường: Các cầu thủ đối diện nguy cơ sự nghiệp lụi tàn khi bị gán mác “gian lận”. Các đội bóng chủ quản ở châu Âu và Nam Mỹ cũng xác nhận, không thể sử dụng họ trong thời gian chờ kết quả kháng cáo, đồng nghĩa các cầu thủ mất đi cảm giác thi đấu ít nhất 1 năm. Danh tiếng bóng đá Malaysia sụp đổ, ảnh hưởng đến cả hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Không chỉ vậy, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) có thể đưa ra các lệnh trừng phạt bổ sung. Nếu buộc Malaysia xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal, cục diện bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027 sẽ thay đổi hoàn toàn. Nặng hơn, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị cấm tham gia các giải đấu của AFC trong nhiều năm liên tiếp.
Giới truyền thông Malaysia nhấn mạnh, đây không chỉ là vụ việc thể thao mà còn mang tính chất pháp lý và có thể kéo theo trách nhiệm hình sự. Những cá nhân liên quan đến việc lập hồ sơ giả, nếu bị kết luận có vi phạm, sẽ phải chịu hình phạt tiền và thậm chí ngồi tù.
Báo New Straits Times kết luận đầy chua xót: “Giấy tờ giả có thể đem đến lợi thế tạm thời, nhưng nỗi ô nhục thì sẽ kéo dài mãi mãi”. Với người hâm mộ Malaysia, tổn thất lớn nhất lúc này không nằm ở tỉ số trên sân, mà chính là mất niềm tin - thứ phải cần nhiều năm mới có thể xây dựng lại.