FAM kháng cáo vụ cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả lên FIFA

Ông Datuk Yusoff Mahadi - Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - xác nhận, cơ quan này đã nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng hồ sơ giả để thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Phát biểu với truyền thông Malaysia ngày 15/10, ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết: “Khi chúng tôi nộp đơn kháng cáo, điều đó có nghĩa rằng, chúng tôi tin tưởng vào khả năng đạt được kết quả tích cực. Các luật sư của chúng tôi đều là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, am hiểu Luật Bóng đá quốc tế”.

Nhà lãnh đạo tạm quyền của FAM nhấn mạnh, tập thể Ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia Malaysia luôn làm việc chuyên nghiệp và có quan hệ hợp tác chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia pháp lý quốc tế. Ông nói thêm: “Chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ luật sư và tin rằng, họ sẽ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình kháng cáo này”.

1-9445-6843jpg-1760573535.jpeg
Đội tuyển Malaysia chỉ sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch ở đợt FIFA Days tháng 10/2025. Ảnh: FAM

Trước đó, vào ngày 26/9, FIFA đã tuyên án đình chỉ thi đấu đối với 7 cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vì sử dụng hồ sơ nhập tịch giả. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), trong khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt tổng cộng 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,6 tỷ đồng).

Đến ngày 6/10, FIFA công bố bằng chứng xác nhận nhóm cầu thủ trên có ông hoặc bà sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan - hoàn toàn không liên quan đến Malaysia như hồ sơ FAM từng nộp. Tuy nhiên, trong cùng ngày, tổ chức này cũng chấp thuận gia hạn thời gian để FAM nộp đơn kháng cáo.

mahadinst15-10-25png-1760525267116-1760573610.webp
Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi. Ảnh: NST

Theo ông Datuk Yusoff Mahadi, đơn kháng cáo chính thức của FAM đã được gửi đến FIFA vào sáng 15/10, ngay trước thời điểm hạn chót. Ông cho biết: “Lần kháng cáo này là cơ hội thứ hai để chúng tôi chứng minh tính hợp pháp của các hồ sơ liên quan. Các luật sư của FAM đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không có sự vội vã hay áp lực nào. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các quyết định sắp tới sẽ có lợi cho bóng đá Malaysia”.

Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi về việc tiếp nhận đơn kháng cáo. Theo quy trình, nếu FAM kháng cáo thành công, toàn bộ án phạt áp dụng cho các cầu thủ và chính Liên đoàn sẽ được hủy bỏ. Ngược lại, trong trường hợp thất bại, FAM có thể tiếp tục khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Tuy nhiên, nếu phán quyết của CAS vẫn không thay đổi, Malaysia có nguy cơ phải nhận thêm án phạt từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trong đó có khả năng bị xử thua trước các đội Việt Nam và Nepal, thậm chí bị loại khỏi Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.

Bảo Hân