Sự việc xảy ra ở phút thứ 65 của trận giao hữu quốc tế diễn ra tại thành phố Odense (Đan Mạch). Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ VfL Wolfsburg - Christian Eriksen - bất ngờ ôm lấy ngực mình trước khi ngã gục xuống mặt cỏ sân Nature Energy Park. Ngay lập tức, trọng tài người Na Uy - Sigurd Smehus Kringstad - đã phải tạm dừng trận đấu để các nhân viên y tế vào sân cấp cứu. Trong suốt khoảng thời gian căng thẳng đó, cầu thủ của cả 2 đội Đan Mạch và Ukraine nhanh chóng vây quanh để bảo vệ sự riêng tư cho Eriksen. Sự im lặng bao trùm khắp các khán đài trước khi những tiếng hô vang đồng thanh "Eriksen, Eriksen" bắt đầu lan tỏa khắp sân vận động nhằm tiếp sức cho người hùng của bóng đá Đan Mạch. Đến phút thứ 79, trọng tài chính đã đưa ra quyết định hủy bỏ hoàn toàn trận đấu do sự cố nghiêm trọng này.
Theo thông tin mới nhất từ ông Morten Boesen - bác sĩ đội tuyển quốc gia Đan Mạch - Eriksen đã bị bất tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã lấy lại nhận thức rất nhanh sau đó. "Christian hiện đang ổn và anh ấy đã tự đi bộ rời sân. Theo quan sát của tôi, máy trợ tim (ICD) đã phản ứng chính xác như những gì nó cần phải làm. Anh ấy tỉnh táo khá nhanh. Hiện tại, Christian đang được tiến hành kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện để xác định nguyên nhân sự cố. Anh ấy cũng gửi lời hỏi thăm đến toàn thể đồng đội và nhắn rằng mình vẫn ổn", bác sĩ Boesen trấn an dư luận.
Sự cố diễn ra vào ngày 7/6 khiến người hâm mộ nhớ lại ký ức kinh hoàng tại Vòng chung kết EURO 2020 diễn ra vào tháng 6/2021. Khi đó, trong trận đấu mở màn gặp Phần Lan tại Copenhagen, Eriksen đã bị ngừng tim đột ngột và phải trải qua quá trình hồi sức cấp cứu nghẹt thở ngay trên sân đấu trước khi được cáng ra ngoài. Sau tai nạn chấn động đó, anh đã được phẫu thuật cấy ghép một thiết bị đặc biệt gọi là máy khử rung tim tự động (ICD). Dù phải chấm dứt hợp đồng với Inter Milan do quy định y tế khắt khe tại Ý, tiền vệ tài hoa này đã tạo nên một câu chuyện cổ tích có thật khi tái xuất sân cỏ Premier League trong màu áo Brentford vào tháng 2/2022, chỉ 8 tháng sau ngày cận kề cửa tử. Anh tiếp tục cống hiến 3 mùa giải cho Manchester United trước khi chuyển sang khoác áo Wolfsburg vào năm 2025.
Eriksen được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đan Mạch. Khởi nghiệp tại Ajax, tên tuổi của anh rực sáng nhất trong màu áo Tottenham Hotspur với 305 trận ra sân, đóng góp 69 bàn thắng và 88 đường kiến tạo. Do cả Đan Mạch và Ukraine đều không giành được vé tham dự vòng chung kết World Cup, trận giao hữu này vốn là cơ hội để hai đội thử nghiệm đội hình, nhưng nó đã khép lại theo cách không ai mong muốn.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, thế giới bóng đá đã cùng hướng về tiền vệ người Đan Mạch với những lời chúc tốt đẹp nhất. VfL Wolfsburg đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy xúc động trên mạng xã hội: "Chúng tôi luôn nghĩ về anh, Christian. Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất và sớm bình phục". Đội bóng nước Đức cũng khẳng định đang giữ liên lạc chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch. Tottenham, nơi Eriksen gắn bó đỉnh cao sự nghiệp, chia sẻ trên nền tảng X: "Tâm trí của chúng tôi hướng về Christian Eriksen và gia đình anh ấy. Chúc anh sớm bình phục hoàn toàn, Christian. Tất cả chúng tôi luôn ở bên anh”. Manchester United - đội bóng anh vừa chia tay năm 2025 - bày tỏ sự nhẹ nhõm trước những cập nhật tích cực: "Mọi người tại Manchester United đều cảm thấy được khích lệ bởi những cập nhật từ phía Đan Mạch về tình hình của Christian Eriksen. Câu lạc bộ xin gửi sức mạnh và tình yêu thương đến Christian cùng gia đình Eriksen trong lúc chờ đợi những tin tức tiếp theo".
Sự cố của Christian Eriksen một lần nữa là lời cảnh báo về sức khỏe và Lịch thi đấu dày đặc của các vận động viên đỉnh cao, nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho sự kỳ diệu của y học thể thao hiện đại khi thiết bị trợ tim đã hoạt động hoàn hảo để bảo vệ tính mạng cho anh.