Nhiều tay chèo đẳng cấp quốc tế
Liên tiếp trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Đua thuyền Hải Phòng đón nhận nhiều tin vui từ các giải thi đấu quốc tế. Tại Giải vô địch Canoeing U23 châu Á và Giải vô địch Canoeing Đông Nam Á 2025 cùng được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 15/6, các vận động viên của Hải Phòng đóng góp 3 huy chương vàng danh giá. Trong đó, tay chèo nữ canoeing số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Hương của Hải Phòng xuất sắc đem lại 2 huy chương vàng cho đội tuyển quốc gia ở cự ly 500m và 200m. Huy chương vàng còn lại thuộc về tay chèo nữ dày dặn kinh nghiệm của Hải Phòng là Đỗ Thị Thanh Thảo ở nội dung thuyền đôi nam nữ. Bên cạnh đó, tại Giải vô địch U23 châu Á, 2 vận động viên của Hải Phòng là Hoàng Thị Hường và Hoàng Thị Lâm cùng với 2 vận động viên Bùi Mai Hạnh và Nguyễn Thị Mai lần đầu đem về huy chương bạc cho đội tuyển Canoeing Việt Nam ở nội dung đội thuyền bốn nữ.

Trước đó, tại Giải Canoeing vô địch châu Á năm 2025 diễn ra từ ngày 8 đến 10/5 tại Trung Quốc, tay chèo Nguyễn Thị Hương cũng đóng góp 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng cho đội tuyển Việt Nam. Cùng với đó, tay chèo nam Phạm Hồng Quân của tỉnh Hải Dương (cũ) xuất sắc cùng đồng đội mang về tấm 2 huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.
Có thể nói, môn Đua thuyền của Hải Phòng đang sở hữu dàn vận động viên rất chất lượng. Trong đó, Đỗ Thị Thanh Thảo nhiều năm là người “cầm lái” dẫn dắt cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho các tay chèo trẻ ở nội dung Kayak. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Hương giúp nâng tầm sức mạnh Canoe nữ Hải Phòng. Cùng với đó là lực lượng kế cận tốt, giàu sức trẻ và bản lĩnh thi đấu vững vàng, đồng thời được dìu dắt bởi vận động viên có thành tích tốt, dày dạn bản lĩnh, kinh nghiệm. Những thành tích tốt tại các giải quốc tế là bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 33 - sự kiện thể thao quan trọng sẽ diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay, nơi Canoeing tiếp tục được chọn là môn thi đấu chính thức.
Thành tích ấn tượng vừa qua của các vận động viên đội tuyển đua thuyền Hải Phòng là niềm tự hào lớn cho thể thao Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung trong hành trình khẳng định vị thế trên đấu trường canoeing châu lục. Đây là thành quả của quá trình dài đầu tư bài bản. Đó là sự kết hợp giữa nỗ lực bền bỉ của các vận động viên và chiến lược huấn luyện hợp lý, cùng với công tác tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ được đẩy mạnh nhằm bảo đảm lực lượng kế cận chất lượng. Đáng chú ý, thế hệ vận động viên trẻ đang có những bước tiến vượt bậc, tạo ra tín hiệu rất tích cực cho tương lai của đua thuyền Hải Phòng.
Hướng tới “mưa vàng” tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026
Đua thuyền nằm trong 15 môn thể thao trọng điểm của thành phố. Bộ môn này có lợi thế khi đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện đua thuyền đạt tiêu chuẩn quốc tế, có lực lượng trẻ, chất lượng cao. Đây cũng là bộ môn được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố đầu tư trọng điểm. Hiện nay, đây là bộ môn đông nhất trung tâm với tổng cộng 34 vận động viên tuyến 1 và tuyến 2; 17 vận động viên tuyến năng khiếu. Trong đó, có 5 vận động viên và 1 huấn luyện viên Đội tuyển quốc gia; 8 vận động viên Đội tuyển trẻ quốc gia.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố Nguyễn Xuân Thảo, với nền tảng lực lượng tốt, cơ sở vật chất hiện đại và khát vọng vươn xa, đua thuyền Hải Phòng có nhiều cơ hội bứt phá, trở thành “mỏ vàng” của thể thao thành tích cao thành phố. Nhất là, từ ngày 1/7, sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới, thế mạnh của bộ môn đua thuyền của Hải Phòng được nhân lên. Điều thuận lợi cho bộ môn đua thuyền khi hợp nhất là nội dung thi đấu và thế mạnh của 2 đội tuyển đua thuyền của Hải Phòng và Hải Dương (cũ) không trùng lặp nên có thể kết hợp lực lượng để thi đấu và gia tăng cạnh tranh tổng số huy chương. Cụ thể, đội tuyển đua thuyền Hải Phòng (cũ) mạnh về Canoeing còn Hải Dương (cũ) lại mạnh về Rowing. Tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia 2025 vào tháng 3 vừa qua, Đội tuyển rowing của Hải Dương (cũ) xuất sắc xếp thứ nhất toàn đoàn, đứng trên các đội mạnh, như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh. Trong đó, có một số vận động viên đáng chú ý, như: Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn, Triệu Hoàng Long, Nguyễn Hữu Thành, Bùi Đình Hoàn…
Sau khi hợp nhất 2 địa phương, đội tuyển đua thuyền Hải Phòng (mới) có cơ hội giành được trên dưới 30 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới chính là nguồn đầu tư để tạo đột phá về chuyên môn trong đó có kinh phí thi đấu, tập huấn, bổ sung trang thiết bị luyện tập, thuyền thi đấu đạt chuẩn quốc tế, chế độ dinh dưỡng và cơ chế thưởng, tạo động lực giúp vận động viên tích cực luyện tập, nâng cao chuyên môn, bản lĩnh thi đấu. Sau khi hoàn thành công tác hợp nhất, Ban giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố sẽ có kế hoạch cụ thể hơn nữa để phát huy tối đa tiềm năng của các vận động viên đua thuyền, nhất là việc tổ chức tập huấn nước ngoài và thuê chuyên gia giỏi hỗ trợ công tác huấn luyện.