Môn Đá cầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này quy tụ 173 vận động viên đến từ 11 đoàn các tỉnh, thành trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 10 nội dung thi đấu, gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội đôi nam nữ phối hợp.
Các đoàn có thế mạnh về bộ môn Đá cầu như Đồng Tháp, Hà Nội, Thừa Thiên Huế… đưa đến Đại hội nhiều vận động viên chất lượng, là nòng cốt của đội tuyển quốc gia, đã chinh chiến nhiều giải trong nước và quốc tế. Trong khi đó, Quảng Ninh tham dự với lứa vận động viên trẻ với mục tiêu giao lưu, cọ xát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm nhưng thi đấu khá thành công với 1 huy chương bạc nội dung đồng đội đôi nam nữ và 2 huy chương đồng nội dung đội tuyển nữ và đồng đội nữ.
Đá cầu là bộ môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, khá dễ chơi nên đã thu hút được rất nhiều người tham gia và hiện đã được phát triển, đưa vào giảng dạy tại nhiều trường học. Năm 2003, Đá cầu chính thức trở thành một trong những bộ môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tuy nhiên, tại SEA Games 31 vừa qua, môn Đá cầu không được đưa vào thi đấu. Việc tổ chức môn Đá cầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ góp phần phát triển phong trào môn thể thao này ở các tỉnh, thành phố.