Đội tuyển Việt Nam: Tuyển thủ quốc gia rủ nhau xuống hạng Nhất thi đấu, VFF có điều chỉnh lại kế hoạch?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự tính, sẽ chỉ dừng V.League trong thời gian đội tuyển tập trung và thi đấu tại ASEAN Cup 2024, còn giải hạng Nhất Quốc gia vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, việc hàng loạt tuyển thủ quốc gia đầu quân cho các đội hạng Nhất ngay trước thềm mùa bóng mới có thể khiến mọi chuyện thay đổi…

hagl-thanhhoa2023-24-07-1723685646.jpg
Đinh Thanh Bình,  Đỗ Thanh Thịnh,  Lê Ngọc Bảo... và nhiều tuyển thủ quốc gia chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Nhất 2024-2025

Lịch thi đấu V.League 2024-2025 vừa đươc công bố với 9 vòng đấu của lượt đi, trước khi các câu lạc bộ bước vào kỳ nghỉ kéo dài một tháng rưỡi, bắt đầu từ 20/11 đến đầu năm 2025 để đội tuyển Việt Nam tập trung, thi đấu tại ASEAN Cup 2024. Theo tính toán của VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), sẽ chỉ dừng V.League trong khi giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 vẫn diễn ra bình thường với lý do, đại đa số các tuyển thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia đều đang thi đấu cho các câu lạc bộ ở V.League, còn giải hạng Nhất thì không đáng kể. 

Thực tế cho thấy, cách nhìn nhận trên là võ đoán và không phản ánh đúng những gì đang diễn ra trước thềm mùa giải mới. Làn sóng các tuyển thủ quốc gia, trong đó có không ít cầu thủ đang giữ vai trò trụ cột bị hấp dẫn bởi những khoản thu nhập cao chót vót và chế độ đãi ngộ đã ồ ạt chuyển xuống chơi ở giải hạng Nhất. Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ riêng đội bóng tân binh hạng Nhất - Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh - hiện đang sở hữu dàn sao hùng hậu với các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia như: Nguyễn Hữu Tuấn, Đỗ Thanh Thịnh, Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Việt, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Đức Việt… Chưa kể, các đội khác như Bình Phước, PVF-CAND… cũng có sự tăng cường đáng kể về lực lượng với sự xuất hiện của các tuyển thủ quốc gia.

dang-van-lam-01-17235314324301228001255-1723685751.jpg
Với bản hợp đồng vừa ký với thủ môn Đặng Văn Lâm, Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh với dàn tuyển thủ quốc gia được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng thậm chí đủ sức... đua vô địch ở V.League

Tất nhiên, trong các đợt hội quân vào tháng 9 và tháng 10 tới để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không gặp khó khăn gì khi các câu lạc bộ đều phải có nghĩa vụ cho quân lên tuyển trong dịp FIFA days, nhưng sang tháng 11 đặc biệt là đợt tập trung cao điểm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024 kéo dài từ cuối tháng 11 tới đầu năm 2025, nếu giải hạng Nhất vẫn diễn ra bình thường theo đúng lộ trình của VFF, VPF thì nhiều tuyển thủ quốc gia đang khoác áo các đội hạng Nhất sẽ có lý do để từ chối lên đội tuyển.

Sự đời, “người trả tiền có quyền ra lệnh”, cầu thủ được nhận lương cao và tiền lót tay khủng từ các câu lạc bộ hạng Nhất, thì trước hết phải nỗ lực thi đấu cho xứng với “đồng tiền bát gạo” mà đội bóng đã bỏ ra. Giải hạng Nhất mùa tới chưa biết có bao nhiêu đội đăng ký tham dự, nhưng chắc chắn cuộc đua giành ngôi vô địch cùng suất vé thăng hạng sẽ vô cùng gay cấn và tưng bừng với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia. Chính vì vậy, nếu VFF, VPF không theo kịp tình hình và có sự điều chỉnh hợp lý, giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 vẫn diễn ra bình thường trong thời gian đội tuyển tập trung, thi đấu tại ASEAN Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ khó tập hợp được đầy đủ lực lượng mạnh nhất để đua vô địch.

448039048-780390570961525-4264566227137282670-n-1723686022.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gặp khó trong việc tập hợp lực lượng tham dự ASEAN Cup 2024 nếu giải hạng Nhất vẫn diễn ra bình thường
Việt Hưng