
Tranh tài ở nội dung 5km vô địch nam, 2 “kình ngư” Đỗ Ngọc Vinh và Cao Văn Dũng vẫn giữ vững phong độ để dẫn đầu nội dung thi đấu và giành 2 vị trí cao nhất.
Hoàn thành phần thi với thành tích 55 phút 51 giây, Đỗ Ngọc Vinh đã vượt qua người đồng đội để giành tấm huy chương vàng, trong khi Cao Văn Dũng nhận huy chương bạc với kết quả 56 phút 06 giây.
Ở nội dung 5km nam trẻ 14-15 tuổi, vận động viên Nguyễn Vinh Thái Bảo giành huy chương vàng khi đạt thời gian thi đấu là 57 phút 44 giây. Đây là thành tích đáng ghi nhận cho “kình ngư” trẻ thuộc đội tuyển bơi Việt Nam trong lần đầu tham gia Giải vô địch Bơi mặt nước mở Đông Nam Á.
Trên đường đua 5km nam trẻ 16-17 tuổi đã chứng kiến Trần Gia Phúc về đích đầu tiên, giành huy chương vàng bằng kết quả 56 phút 38 giây. Nội dung này có 14 vận động viên tranh tài và Gia Phúc là đại diện duy nhất của đội tuyển bơi Việt Nam góp mặt thi đấu. Giành huy chương bạc là vận động viên Rachatatevin (Thái Lan) với kết quả 57 phút 44 giây.

Ở nội dung dành cho nữ, vận động viên Nguyễn Khả Nhi đã mang về tấm huy chương vàng thứ 3 tại giải khi giành ngôi vô địch nội dung 5km nữ trẻ 18-19 tuổi (1 giờ 01 phút 40 giây). Trước đó ở ngày thi đấu đầu tiên của giải, Khả Nhi đã mang về tấm huy chương vàng ở cự ly 10km theo nhóm tuổi, sau đó cô tiếp tục cùng đồng đội Đỗ Ngọc Vinh, Lê Huỳnh Tú Uyên, Cao Văn Dũng giành tấm huy chương vàng ở tranh tài tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ đối với hệ vô địch.
Ở 5km nữ nhóm tuổi 16-17, Lê Huỳnh Tú Uyên giành ngôi vô địch với thời gian là 1 giờ 05 phút 57 giây, giành huy chương bạc nội dung này là Phan Thị Thùy An với thời gian 1 giờ 06 phút 23 giây.
Tấm huy chương vàng cuối cùng trong ngày tranh tài của đội tuyển bơi Việt Nam thuộc về tuyển thủ trẻ Phạm Đức Trọng. Nam tuyển thủ về nhất nội dung 3km thiếu niên với kết quả 42 phút 17 giây.
Chung cuộc, đội tuyển bơi Việt Nam đã có 11 tấm huy chương vàng trong các nội dung tham dự.

Giải vô địch Bơi mặt nước mở Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 23/8 quy tụ 146 vận động viên của 5 đội tuyển gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore và chủ nhà Philippines. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các cự ly: 3km, 5km, 10km dành cho nam, nữ theo các nhóm tuổi và nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ 4x1.500m.
Đội tuyển bơi Việt Nam dự giải với 9 vận động viên. Do đang tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị cho ASIAD 20, “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng không tham dự giải lần này. Năm ngoái, Nguyễn Huy Hoàng đã giành huy chương vàng cự ly 10km nam và huy chương vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x1.500m.