Đội tuyển Việt Nam: Kỳ vọng vào những đột phá trong năm 2026

Sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ có những đột phá trong năm Bính Ngọ cả về lực lượng, lối chơi và tầm nhìn mới…

z6178467281113-c597414850e759e949a4d50d627051f0-1770776721.jpg
Đội tuyển Việt Nam được tiếp thêm nguồn lực với sự trở lại của Xuân Son và nhiều cầu thủ nhập tịch sẵn sàng lên khoác áo đội tuyển. Ảnh: VFF

Bóng đá Việt Nam thực sự chuyển mình ngay từ những ngày đầu năm mới khi đội tuyển U23 Việt Nam liên tục làm dậy sóng tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2026 và giành hạng ba. Một chu kỳ mới đã mở ra với thế hệ cầu thủ trẻ tài năng sẵn sàng tiếp bước và cả những nguồn lực mới được khai mở với làn sóng nhập tịch cùng sự trở về của nhiều cầu thủ gốc Việt được thôi thúc sau thành công của Nguyễn Xuân Son, Cao Quang Vinh, Đặng Văn Lâm…

Không còn là bỡ ngỡ và thận trọng như thủa ban đầu với thủ môn Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La… giờ đây, Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên hay Patrick Lê Giang, Nguyễn Filip, Victor Lê… hoàn toàn có thể tự tin khi được trao cơ hội khoác trên mình chiếc áo đội tuyển.

Trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3 tới, nếu muốn, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể gọi tới 8 cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt lên đội tuyển để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027.

minh-phuc-1770777805.jpg
Văn Khang, Đình Bắc, Minh Phúc và nhiều "ngôi sao" trẻ đang chờ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển. Ảnh: VFF

Những nguồn lực đã được khai thông để hướng tới mục tiêu vươn tầm châu lục và thế giới. Bên cạnh những cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều, đội tuyển Việt Nam còn được tiếp thêm luồng sinh khí mới từ những "ngôi sao" trẻ tài năng và giàu khát vọng. Những cái tên như Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Trung Kiên, Hiểu Minh… xứng đáng được trao cơ hội cạnh tranh vị trí ở đội tuyển.  

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam có nhiều sự lựa chọn như ở thời điểm hiện tại. Không cần ồn ào với chính sách nhập tịch ồ ạt như Indonesia, Philippines để rồi gặp rắc rối như Malaysia… Bóng đá Việt Nam có hướng đi và cách làm riêng với chiến lược lâu dài và ổn định để thu hút và phát triển tài năng với mục tiêu tạo ra lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia để hướng đến World Cup 2030 và 2034.

img-20260106-205151-1770777994.jpg
Những tín hiệu khởi sắc của Bóng đá Việt Nam đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu năm đem đến nhiều hy vọng, lạc quan. Ảnh: VFF

“Chúng ta nâng cấp đội tuyển nhưng phải có lộ trình khoa học và giải pháp cụ thể để giữ gìn được bản sắc, màu cờ sắc áo Việt Nam. Sự kết hợp giữa cầu thủ nhập tịch và những tài năng trẻ ở đội tuyển phải được tính toán phù hợp. Một số quốc gia nhập tịch cầu thủ khiến cầu thủ trẻ của họ mất động lực và ảnh hưởng đến nền bóng đá quốc nội, thậm chí gặp rắc rối. Hậu quả là rất lớn. Bóng đá Việt Nam dứt khoát phải tránh vết xe đổ đó để có bước đi phù hợp. Muốn đi xa, trước hết chúng ta phải đạt được mục tiêu gần. Bóng đá trẻ phải được đầu tư mạnh và có nền móng vững chắc, liên tục phù hợp với chu kỳ của các giải đấu châu lục. Có nghiên cứu kỹ, chúng ta mới có thể đầu tư hiệu quả và tạo tiền đề cho sự thành công trong tương lai…”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Những tín hiệu khởi sắc của Bóng đá Việt Nam đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu năm đem lại rất nhiều cảm hứng và niềm tin của người hâm mộ vào sự vươn mình, chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026.

 Việt Hưng