Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 6 này, người hâm mộ sẽ không được chứng kiến các "Chiến binh sao vàng" ra sân thi đấu giao hữu quốc tế. Quyết định này đã được VFF và huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik bàn bạc kỹ lưỡng và đi đến thống nhất chung. Theo đó, ưu tiên số 1 của Bóng đá Việt Nam lúc này là hoàn tất trọn vẹn quỹ thời gian của giải vô địch quốc gia V.League và Cúp Quốc gia.
Dù phải hy sinh loạt trận giao hữu quốc tế, nhưng đây được xem là bước đi căn cơ nhằm phục vụ cho mục tiêu dài hạn của Bóng đá Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2026. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là 2 chiến dịch vô cùng quan trọng: Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2026 diễn ra vào tháng 7 và tháng 8, ngay sau đó là ASEAN Cup vào tháng 9 và tháng 10.
Theo kế hoạch được vạch sẵn, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại câu lạc bộ, các tuyển thủ Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 2/7. Đội tuyển sẽ lên đường sang Incheon (Hàn Quốc) để tham gia chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tuần tại đây trước khi trở về nước vào ngày 14/7. Quá trình chuẩn bị biệt lập và bài bản này được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ phục hồi thể trạng sau mùa giải khốc liệt, thăng hoa về mặt chiến thuật và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất ngay trước ngày AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh vào ngày 24/7.
Trái ngược hoàn toàn với lộ trình của Việt Nam, 2 kình địch lớn nhất trong khu vực là Thái Lan và Indonesia lại chọn cách tận dụng triệt để quỹ thời gian FIFA Days tháng 6. Cả 2 "ông lớn" này đều quyết định triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả những "ngôi sao" đang thi đấu tại nước ngoài để đá giao hữu.
Dù có sự chuẩn bị vô cùng rầm rộ trong mùa Hè, nhưng 2 đội bóng này lại đang đối diện với một bài toán nan giải khác khi bước vào giải đấu chính thức. Do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu bắt buộc của FIFA nên các câu lạc bộ chủ quản, đặc biệt là các đội bóng châu Âu, không có nghĩa vụ phải nhả người.
Chính vì vậy, cả Thái Lan và Indonesia đều chưa chắc có thể sở hữu đội hình mạnh nhất vào tháng 7 tới. Mới đây, huấn luyện viên John Herdman của đội tuyển Indonesia cũng đã lên tiếng xác nhận ông sẽ không triệu tập các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu tham dự AFF Cup, thay vào đó, chiến lược gia này sẽ đặt niềm tin hoàn toàn vào nguồn lực cầu thủ bản địa.
Việc chấp nhận "ngồi ngoài" nhìn các đối thủ thi đấu trong dịp FIFA Days tháng 6 chắc chắn sẽ mang lại một hệ quả không mấy vui vẻ cho Bóng đá Việt Nam. Không thi đấu đồng nghĩa với việc chúng ta không có cơ hội tích lũy điểm số, và nguy cơ bị tụt hạng trên Bảng xếp hạng thế giới của FIFA là điều hoàn toàn có thể dự báo trước.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải chấp nhận đánh đổi giá trị tinh thần này. Việc bảo toàn lực lượng, tránh chấn thương và giúp các tuyển thủ có một thể trạng sung mãn nhất cho 2 đấu trường khu vực mới là cái đích tối thượng. Lối đi riêng của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể khiến Việt Nam chịu thiệt thòi ngắn hạn trên giấy tờ, nhưng lại là lời giải hợp lý để hướng đến mục tiêu cao nhất: Đòi lại vị thế nhà Vua tại ngày hội bóng đá Đông Nam Á.