Đội tuyển Việt Nam: Cần thêm nguồn lực cho mục tiêu ASEAN Cup 2024

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ASEAN Cup 2024, giải đấu thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt mục tiêu lọt vào tới trận chung kết và đang rất cần được tiếp thêm nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực…

459074416-838531398480775-2784287729394418494-n-1728436748.jpg
Đội tuyển Việt Nam thi đấu không thực sự thuyết phục và đã để thua cả 2 trận giao hữu trong tháng 9

Trong đợt tập trung hồi tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại trong cả 2 trận giao hữu với đội tuyển Nga và đặc biệt là trận thua 1-2 trước đội bóng đang giữ chức vô địch Đông Nam Á - Thái Lan. Ở thời điểm ấy, có vẻ như huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa có nhiều lựa chọn khi phải san sẻ lực lượng cho đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu tại Trung Quốc, trong bối cảnh V.League 2024-2025 vẫn chưa khởi tranh nên việc tập hợp lực lượng cũng có phần hạn chế. Không ngạc nhiên khi ông thầy người Hàn Quốc phải huy động đối đa các cựu binh quay trở lại để làm nòng cốt trong các trận đấu giao hữu, ngoài việc thử nghiệm đội hình còn có cơ hội kiểm tra phong độ để có cái nhìn thực tế về lực lượng.

Dịp FIFA Days tháng 10 này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định mở cửa rộng hơn để gọi lên đội tuyển những gương mặt mới, trong đó có nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng như: Đình Bắc, Quốc Việt, Thái Sơn, Văn Khang, Tuấn Dương và cả thủ môn mới  21 tuổi, Trần Trung Kiên của Hoàng Anh Gia Lai. Về phía các cựu binh, tiền đạo "lão tướng" Nguyễn Văn Quyết cũng được trao cơ hội cùng Châu Ngọc Quang, Lê Phạm Thành Long, Tô Văn Vũ, Nguyễn Phong Hồng Duy… Ngoài ra, ở V.League hiện tại cũng đã có thêm nhiều lựa chọn để tăng cường thêm sức mạnh cho đội tuyển với những cầu thủ Việt kiều và có thể cả ngoại binh nhập tịch.

ht5d6520-1728436667.jpg
Đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định mở cửa rộng hơn để gọi lên đội tuyển những gương mặt mới, trong đó có nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng

Đội tuyển Việt Nam đang rất cần tiếp thêm nguồn lực để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trong khu vực, đã mạnh lên trông thấy, thậm chí “lột xác” trong thời gian ngắn nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ như Indonesia, Philippines và cả Singapore, Malaysia, Thái Lan và nhiều đội bóng khác trong khu vực cũng đang đi theo xu hướng này. ASEAN Cup 2024 chắc chắn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi trật tự trên bản đồ Bóng đá Đông Nam Á và đội tuyển Việt Nam cũng không thể nằm ngoài guồng quay đó. 

Không ít ý kiến cho rằng, đã đến lúc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thay đổi cách nhìn cũ bằng cách mở cửa, trao cơ hội cho những cầu thủ nước ngoài nhập tịch có nguyện vọng và khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tâm điểm chú ý đang đổ dồn về Nam Định sau khi tiền đạo Brazil - Rafaelson - được cấp quốc tịch Việt Nam và ra sân từ vòng 2 V.League với tên gọi Nguyễn Xuân Son. Tuy chưa được gọi tập trung đợt này do có chút vướng mắc về quy định của FIFA, nhưng trong trận đấu tập vào tối nay, chân sút nhập tịch của Nam Định vẫn có cơ hội ra sân so tài với các tuyển thủ và ghi điểm với huấn luyện viên Kim Sang-sik. 

462208604-858011586532756-8569118244864179121-n-1728436957.jpg
Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm sẽ có cơ hội đối mặt với Nguyễn Xuân Son trong trận đấu tập tối 9/10

Thực ra cũng chẳng đợi tới trận đấu “chữa cháy” giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Nam Định diễn ra tối 9/10 tại sân Thiên Trường, ông Kim và các cộng sự mới có dịp xem Xuân Son và cả những cầu thủ nước ngoài nhập tịch trổ tài, càng không cần phải PR quá nhiều cho cầu thủ từng phá kỷ lục ghi bàn ở V.League trong mùa giải trước, bởi trái bóng đang nằm trong chân VFF, có sút hay tiếp tục dê dắt rồi chuyền về cho cựu trung vệ đội tuyển Hàn Quốc Kim Sang-sik như giải pháp an toàn. 

462216111-856444240022824-8592211228247124448-n-1728437084.jpg
Việt Hưng