Đội tuyển U20 Việt Nam sang UAE dù chưa đủ quân

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng 25 cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam đã rời Hà Nội để lên đường sang UAE tập huấn, chuẩn bị cho Vòng chung kết giải Bóng đá U20 châu Á 2023. 5 cầu thủ còn lại, đều là những trụ cột trong đội hình chính sẽ hội quân muộn sau ngày 19/2 tới…

doi-tuyen-u20-viet-nam-vua-co-2-tuan-ren-the-luc-tai-ha-noi-1676435486.jpg
Đội tuyển U20 Việt Nam vừa có 2 tuần rèn thể lực tại Hà Nội

Sở dĩ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể đợi thêm bởi sau vòng đấu thứ 4 tại V.League 2023, các tuyển thủ U20 Việt Nam đang thi đấu cho câu lạc bộ chủ quan mới được cho phép lên tập trung cùng đội tuyển U20 Việt Nam. Theo đó, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Phi Hoàng của SHB Đà Nẵng và Bùi Vĩ Hào của Bình Dương sẽ bay sang UAE ngay sau khi các đội đá xong vòng 4 V.League. Bình Dương và Sông Lam Nghệ An đá sớm vào ngày 17/2 trong khi SHB Đà Nẵng ra sân vào ngày 18/2.

Trước đó, Hoàng Anhh Gia Lai đã sớm cho 2 cầu thủ Quốc Việt và Đức Việt lên tập trung, trong khi Thanh Nhàn và một số cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ hạng Nhất cũng đã có mặt để cùng đội tuyển U20 Việt Nam sang tập huấn tại UAE.

trong-tran-giao-huu-voi-doi-hinh-2-cong-an-ha-noi-u20-viet-nam-thu-hoa-0-0-1676435660.jpg
Trong trận giao hữu với đội hình 2 Công an Hà Nội, U20 Việt Nam thủ hòa 0-0

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết U20 châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam đã được tập trung từ đầu tháng 2. Sau 2 tuần rèn thể lực tại Hà Nội, đội tuyển U20 Việt Nam đã thi đấu, kiểm tra đội hình với đội hình 2 của Công An Hà Nội và Hòa Bình và đều có kết quả hòa. “Điều chúng tôi quan tâm nhất là thể lực các cầu thủ cải thiện, do có một số cầu thủ tập trung muộn, không cùng thời điểm với nhau nên cũng có đôi chút khó khăn, bất cập…”, ông Tuấn cho biết.

Theo kế hoạch, trong 2 tuần tập huấn tại UAE, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với U20 Saudi Arabi và câu lạc bộ Dubai FC. Đây được coi là cơ hội “tổng duyệt” cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước khi chốt lại đội hình tham dự vòng chung kết tại Uzbekistan. “Sau ngày 20/2, đội tuyển U20 Việt Nam mới tập hợp đầy đủ quân số. Thời gian còn lại rất ngắn, nên trận giao hữu cuối cùng với Dubai FC rất quan trọng, giúp Ban huấn luyện đánh giá chính xác và có các phương án sử dụng cầu thủ hợp lý”, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết.

phai-den-ngay-20-2-huan-luyen-vien-hoang-anh-tuan-moi-tap-hop-du-quan-so-1676435614.jpg
Phải đến ngày 20/2 huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới tập hợp đủ quân số

Vòng chung kết U20 châu Á 2023, đồng thời là Vòng loại U23 World Cup 2023 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 đến 18/3. Đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu ở bảng B, cùng các đối thủ mạnh U20 Iran, U20 Australia và U20 Qatar. Các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng tại sân vận động Istiqlol (thành phố Fergana - Uzbekistan). Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là lọt vào vòng tứ kết để cạnh tranh 1 suất tham dự U20 World Cup 2023 tại Indonesia vào mùa hè tới.

"Ở cấp độ châu lục, cụ thể tại Vòng chung kết U20 châu Á 2023, các đối thủ đều rất mạnh. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị tốt và tự tin sẽ khó có cơ hội. Các cầu thủ U20 đều còn rất trẻ nên chúng tôi không đặt nặng mục tiêu thành tích để tránh tạo thêm áp lực. Điều quan trọng là phát huy được hết khả năng, học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệp để phát triển trong tương lai”, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Đan Phượng