Trận giao hữu nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, đồng thời là màn “thử lửa” quan trọng cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào Vòng loại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026. Tại vòng loại diễn ra từ cuối tháng 6 tại sân Việt Trì (Phú Thọ), thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đối đầu các đối thủ UAE, Maldives và Đảo Guam.
Trận đấu với Werder Bremen được đánh giá là phép thử chất lượng để kiểm tra năng lực của đội tuyển. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt như: Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, K’Thủa do bận thi đấu Cúp C1 châu Á, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thể hiện mình.

Trước một đối thủ có trình độ vượt trội, vừa hoàn tất mùa giải quốc nội với cảm giác bóng tốt, câu lạc bộ nữ Werder Bremen nhanh chóng áp đặt lối chơi. Phút 15, Maja Sternad đi bóng bên cánh phải, vượt qua Thanh Nhã và trả ngược lại cho Ricarda Walkling - cầu thủ trưởng thành từ lò Bayern Munich - tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Kim Thanh, mở tỷ số 1-0.
Dù bị dẫn bàn, đội tuyển nữ Việt Nam không dễ dàng triển khai tấn công bởi bị Bremen ép sân liên tục. Các mũi nhọn như Phạm Hải Yến, Thanh Nhã hay Vạn Sự thi đấu nỗ lực nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt trong hiệp 1.
Ngay đầu hiệp 2, Bremen tiếp tục tấn công phủ đầu. Phút 50, sau pha chọc khe thông minh, Sophie Weidauer dứt điểm buộc Kim Thanh phải cản phá, nhưng Larissa Mühlhaus kịp băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.
Sau bàn thua thứ hai, nữ Bremen thi đấu chùng xuống và có phần chủ quan. Đội tuyển nữ Việt Nam tận dụng cơ hội để dâng cao. Phút 57, Thanh Nhã thực hiện quả phạt góc nguy hiểm nhưng Phạm Hải Yến bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc khi sút lên trời ở khoảng cách chỉ 2m trước khung thành trống.

Tuy nhiên, phút 64, sai lầm của trung vệ Bremen tạo cơ hội cho Ngọc Minh Chuyên - chân sút trẻ của Thái Nguyên T&T - băng xuống đối mặt và dứt điểm chéo góc hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.
Dù có bàn rút ngắn, đội tuyển Việt Nam không thể duy trì thế trận khi thể lực giảm sút. Phút 81, Larissa Mühlhaus thực hiện cú sút phạt kỹ thuật khiến thủ môn Khổng Thị Hằng đoán sai hướng, nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút bù giờ 90+4, Emoke Papal phá bẫy việt vị, vượt qua hậu vệ và cả thủ môn để ấn định chiến thắng 4-1 cho Bremen.
Trong hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng tung một số gương mặt mới vào sân để thử nghiệm đội hình. Tuy nhiên, việc thi đấu với đội hình thiếu gắn kết khiến đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo nên khác biệt ở những phút cuối.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, nhưng thẳng thắn cho rằng, toàn đội cần cải thiện hơn về sức bền, cách tổ chức lối chơi và đặc biệt là khả năng phối hợp nhóm khi gặp các đội bóng có nền tảng thể lực, kỹ thuật vượt trội như Bremen.
Dù thất bại, đây là trận đấu bổ ích giúp đội tuyển nữ Việt Nam tích lũy thêm bài học trước hành trình chinh phục các đấu trường quan trọng: Vòng loại ASIAN Cup 2026 (tháng 6), Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (tháng 8) và SEA Games 33 (tháng 12).
Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tiếp tục tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 8 đến 18/6 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu phía trước.