Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chuyến bay đưa đội tuyển Nepal dự kiến hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 19h55 ngày 7/10. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và di chuyển về nơi đóng quân tại thành phố Thủ Dầu Một, toàn đội sẽ có mặt vào khoảng 22h cùng ngày.
Với quỹ thời gian hạn hẹp, huấn luyện viên Matt Ross và các học trò chỉ có thể tập duy nhất 1 buổi vào tối 8/10 trên sân Bình Dương, cũng là địa điểm tổ chức trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 9/10. Đây rõ ràng là bất lợi không nhỏ cho Nepal trong bối cảnh họ đang đứng cuối bảng F sau 2 trận toàn thua.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã hội quân từ ngày 4/10 với 24 cầu thủ, mục tiêu giành trọn 6 điểm trong 2 lượt trận gặp Nepal (ngày 9/10 tại Bình Dương và 14/10 tại Thống Nhất - TP.HCM) để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng với 3 điểm, bằng điểm với đội tuyển Lào nhưng hơn hiệu số.
Bảng F đang có diễn biến bất ngờ khi Malaysia - đội dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối - có nguy cơ bị trừ điểm vì vi phạm quy định sử dụng cầu thủ nhập tịch trong 2 chiến thắng trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0). Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA ra án phạt. Dù FAM đang chờ kết quả kháng cáo, nếu AFC ra quyết định trừng phạt, cục diện bảng đấu sẽ thay đổi đáng kể, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.
Trong bối cảnh này, việc đối thủ chỉ có đúng 1 buổi tập trước trận càng khiến cán cân nghiêng nhiều hơn về phía Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn nhắc nhở các học trò phải giữ sự tập trung, tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và không đánh giá thấp Nepal để hướng tới mục tiêu quan trọng: tấm vé đến Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.