Lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao Trẻ châu Á, đội tuyển muay Việt Nam góp mặt với lực lượng hùng hậu với 11 võ sĩ trẻ xuất sắc và với mục tiêu thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, quyết tâm và đầy triển vọng. Tại Đại hội, các võ sĩ trẻ đã thi đấu kiên cường, mang về 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, trong đó tấm huy chương bạc giành được do công của nữ võ sĩ trẻ Nguyễn Thị Thu Phương. Thành tích đánh dấu bước tiến lớn của bộ môn trên đấu trường châu lục, khẳng định hướng phát triển bền vững của Muay Việt Nam trên bản đồ thể thao châu Á.
Nổi bật trong số đó là võ sĩ Trần Quốc Bảo võ sĩ thuộc đội tuyển trẻ thành phố Hồ Chí Minh ở hạng cân 48kg nam. Anh lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Nepal và Malaysia bằng lối đánh thông minh, linh hoạt, trước khi dừng bước ở bán kết và giành tấm huy chương đồng quý giá.
Dù dừng bước trước bán kết, nhưng màn trình diễn quả cảm của Quốc Bảo đã mang về niềm tự hào cho Muay thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị luôn đi đầu trong phong trào phát triển Muay trẻ Việt Nam.
Theo ông Giáp Trung Thang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Muay thành phố Hồ Chí Minh, nguyên huấn lyện viên trưởng đội tuyển muay Việt Nam (2009-2022) - cho biết: “Từ dấu mốc ASIAN Games 1998 đến thành tích tại ASIAN Youth Games 2025 hôm nay, Muay Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần “Tự hào - Phát triển”, bền bỉ xây dựng lớp kế thừa và vươn tầm châu Á”.
Thành công tại Đại hội năm nay là bước đệm quan trọng để Muay Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong khu vực và thế giới, đồng thời tạo thêm động lực cho thế hệ võ sĩ trẻ tiếp tục nỗ lực, gìn giữ và phát triển niềm tự hào võ thuật Việt Nam.