Ở hệ vô địch, các tuyển thủ Việt Nam thể hiện phong độ vượt trội khi giành được tổng cộng 31 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam dẫn đầu Bảng tổng sắp, vượt qua các đối thủ mạnh như Indonesia, Thái Lan và Philippines.
Đáng chú ý, các "kình ngư" của chúng ta đều có ít nhất 1 tấm huy chương vàng trong 4 ngày thi đấu của giải. Riêng ngày thi đấu cuối (19/11), đội tuyển Việt Nam tiếp tục tỏa sáng với 8 tấm huy chương vàng ở các nội dung cá nhân và tiếp sức nam - nữ.
Tại kỳ giải năm 2024, đội tuyển Việt Nam từng giành 21 huy chương vàng để xếp thứ nhất toàn đoàn. Việc tiếp tục nâng số huy chương vàng lên tới 31 tấm trong năm nay cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ về chuyên môn và khả năng duy trì phong độ ổn định ở đấu trường khu vực.
Song song với hệ vô địch, các tuyển thủ trẻ Việt Nam cũng thi đấu đầy ấn tượng tại nội dung vô địch trẻ châu Á (dành cho vận động viên Đông Nam Á). Ở hạng mục này, Việt Nam giành tổng cộng 24 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, qua đó tiếp tục dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương.
Thành tích nổi bật của lực lượng trẻ cho thấy, chiều sâu chuyên môn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lặn Việt Nam trong những năm tới. Theo đại diện Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, đây là tín hiệu tích cực trong chiến lược dài hạn hướng tới các mục tiêu lớn hơn như Giải vô địch châu Á 2026 và SEA Games 34 - 2027.
Giải vô địch Đông Nam Á 2025 là đấu trường quốc tế cuối cùng của đội tuyển lặn Việt Nam trong năm nay. Đoàn tham dự gồm 45 vận động viên, tranh tài tại hàng chục nội dung bơi vòi hơi chân vịt và tiếp sức.
Kết quả xuất sắc tại Indonesia không chỉ giúp đội tuyển bảo vệ ngôi vương khu vực, mà còn góp phần củng cố vị thế của Thể thao Việt Nam ở các môn thể thao dưới nước trong khu vực Đông Nam Á. Với 31 huy chương vàng ở hệ vô địch và thêm 24 huy chương vàng ở hệ trẻ, Lặn Việt Nam khép lại năm 2025 bằng một dấu ấn rực rỡ.