Tại bảng B, sau 3 lượt trận, đội tuyển futsal Việt Nam giành được 6 điểm, xếp thứ hai, qua đó giành quyền góp mặt tại tứ kết. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina - Diego Giustozzi, đội bóng áo đỏ cho thấy bước tiến rõ rệt về chuyên môn, đặc biệt là sự bản lĩnh và tâm lý thi đấu ổn định hơn ở các trận then chốt.

Dù phải đối đầu với những đối thủ mạnh, đặc biệt là Thái Lan - đội bóng đang được xem là thế lực hàng đầu của futsal châu lục - các học trò của huấn luyện viên Giustozzi đã thi đấu tự tin, kiểm soát bóng tốt và cho thấy khoảng cách với đội bóng xứ chùa Vàng đang dần được thu hẹp. Thành tích này không chỉ là lời khẳng định cho sự phát triển đúng hướng của futsal Việt Nam vài năm trở lại đây mà còn thắp lên hy vọng về một kỳ tích mới ở giải năm nay.
Sau chiến thắng quan trọng và tấm vé tứ kết, huấn luyện viên Diego Giustozzi xác định, điều mà đội bóng cần nhất lúc này là hồi phục thể trạng và cân bằng tâm lý. Sáng ngày 1/2, toàn đội có buổi tập phục hồi trong phòng gym của khách sạn. Các bài tập chủ yếu gồm vận động nhẹ, giãn cơ, kết hợp massage hỗ trợ hồi phục. Buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ, diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, rộn ràng tiếng cười - khác hẳn không khí căng thẳng ở những buổi huấn luyện trước trận đấu quan trọng.

Đến buổi chiều, chiến lược gia người Argentina cho các học trò ra ngoài dạo chơi và mua sắm ở Trung tâm thương mại Jakarta. Những hoạt động nhẹ nhàng ngoài sân đấu được xem như liều “vitamin tinh thần”, giúp cầu thủ thoải mái hơn, giải tỏa áp lực tâm lý, đồng thời tạo cơ hội để cả đội gắn kết hơn trước khi bước vào giai đoạn knock-out đầy cam go.
Với tinh thần hứng khởi và thể trạng đang hồi phục tốt, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều nay (ngày 2/2) - buổi tập duy nhất để hoàn thiện chiến thuật trước trận tứ kết gặp Indonesia, diễn ra vào 19 giờ ngày 3/2 (giờ Việt Nam).

Indonesia được đánh giá là đối thủ khó chịu, đặc biệt khi họ có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, huấn luyện viên Giustozzi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý thoải mái và tinh thần chiến đấu kiên cường, các học trò của ông hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu giành vé vào bán kết, qua đó viết tiếp hành trình kỳ vọng tại Futsal châu Á 2026.