
Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải với 16 vận động viên được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mạnh Hiếu. Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam chia sẻ: “Giải vô địch châu Á 2025 được dự báo là cuộc thi đấu không dễ do nhiều vận động viên mạnh tham gia nhưng từng vận động viên của chúng ta đã có sự chuẩn bị của mình”.
Điền kinh Việt Nam từng để lại dấu ấn tại các kỳ giải châu Á. Năm 2017 tại Ấn Độ, đội giành 4 huy chương vàng với các nội dung nhảy xa nữ (Bùi Thu Thảo), 400m vượt rào nữ (Nguyễn Thị Huyền), 400m nữ (Quách Thị Lan) và tiếp sức 4x400m nữ. Năm 2019, Quách Thị Lan tiếp tục mang về huy chương vàng 400m vượt rào nữ. Gần đây nhất, tại giải Điền kinh vô địch châu Á 2023, chúng ta giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m nữ với các gương mặt Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc. Còn Nguyễn Thị Hường bất ngờ đoạt huy chương đồng nhảy xa nữ.
Ông Nguyễn Đức Nguyên - phụ trách bộ môn Điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - nhấn mạnh: “Chúng ta đang giữ tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m nữ tại giải vô địch Điền kinh châu Á. Trong giải đấu năm nay, các vận động viên Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết khả năng và rất hy vọng từng người có được thành tích tốt nhất”.
Đến Hàn Quốc lần này, mục tiêu của Điền kinh Việt Nam là phấn đấu giành huy chương và nỗ lực giành huy chương vàng.

Ở kỳ giải năm nay, đội hình không còn Nguyễn Thị Huyền (người đã cùng đồng đội giành tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m nữ) khi cô đã giải nghệ, nhưng có sự trở lại của vận động viên dày dạn kinh nghiệm Quách Thị Lan nên Ban huấn luyện cũng hoàn toàn yên tâm. Cũng tại giải năm nay, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Hường tiếp tục được trao cơ hội tranh tài ở nội dung nhảy xa nữ.
Những chân chạy hàng đầu của Điền kinh Việt Nam như: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Huỳnh Mỹ Tiên, Trần Thị Nhi Yến... cũng tranh tài ở những nội dung sở trường của mình.
Ông Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ thêm: “Các chỉ số chuyên môn ở giải trước đây chỉ mang yếu tố tham khảo. Mỗi quốc gia đều có sự chuẩn bị tốt nhất cho vận động viên để thi đấu vô địch châu Á 2025. Vì thế, kết quả sẽ cụ thể khi vận động viên tranh tài trên sân và chúng ta biết được tương quan chuyên môn giữa chúng ta với vận động viên ở châu Á”.