Tham gia ASIAN Para Games 5, đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam có 1 huấn luyện viên và 4 vận động viên tranh tài 4 nội dung thi đấu gồm: Lê Văn Công hạng 49kg nam, Nguyễn Bình An hạng 54kg nam, Đặng Thị Linh Phượng hạng 50kg nữ, Châu Hoàng Tuyết Loan hạng 55kg nữ.

Huấn luyện viên đội tuyển Cử tạ Lê Quang Thái cho biết, toàn đội tập huấn từ 1/4 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia. 4 vận động viên đã vượt qua vòng loại có xuất chính thức tham dự ASIAN Para Games 5 tập luyện từ thứ Hai tới thứ Bảy hằng tuần. Trong những ngày gần tới giải thi đấu, các vận động viên tập trung tập nâng trọng lượng tạ gần bằng mức thi đấu, giảm khối lượng bài tập, tăng cường biện pháp Y học hồi phục sau tập luyện như ngâm lạnh, giải cơ... Đội được sự quan tâm của Ban Giám đốc Trung tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất về ăn, ở, tập luyện. Tại Đại hội lần này, các vận động viên đều đã lớn tuổi nên việc cạnh tranh huy chương sẽ khó khăn hơn. Mục tiêu của toàn đội là phấn đấu hoàn thành bài thi tốt nhất, giành huy chương.
Tranh tài ở ASIAN Para Games 5, đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam có 1 huấn luyện viên, 1 vận động viên dẫn đường, 7 vận động viên thi đấu 13 nội dung gồm: Nguyễn Thị Hải ( F57) tranh tài Ném đĩa, Đẩy tạ; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (F54 nữ) thi đấu Ném đĩa, Ném lao; Nguyễn Thị Kiều (F57 nữ) Ném đĩa; Trương Bích Vân ( F56 nữ) Ném lao, Đẩy tạ, Ném đĩa; Trần Thị Thúy Hằng (F44 nữ) Đẩy tạ, Ném đĩa; Nguyễn Ngọc Hiệp (T/F11 nam) Nhảy xa 400m ; Nguyễn Viết Đại (F34 nam) Ném lao, Đẩy tạ.
Nữ vận động viên kỳ cựu của đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Thị Hải cho biết: “Để chuẩn bị cho ASIAN Para Games 5, trong thời gian qua toàn đội đều nỗ lực rèn thể lực, kỹ thuật theo các giáo án của huấn luyện viên đề ra. Được sự quan tâm của lãnh đạo Ngành, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (TP.HCM), chúng em được tạo điều kiện tốt nhất về ăn, ở, tập luyện. Song thời gian tập luyện để chuẩn bị Đại hội không nhiều nên việc giành được huy chương ở giải Châu lục là rất khó. Năm nay Ban Tổ chức cắt nội dung Ném lao là nội dung sở trường của em. Em chỉ tranh tài ở 2 nội dung Ném đĩa và Đẩy tạ. Em và toàn đội đang rất nỗ lực tập luyện trước ngày lên đường, phấn đấu giành huy chương tại Đại hội lần này”.

Theo huấn luyện viên đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam Đặng Văn Phúc, để chuẩn bị cho ASIAN Para Games 5, ngay từ đầu tháng 4, đội tuyển Điền kinh có 17 vận động viên được tập huấn đội tuyển, hiện nay còn 14 vận động viên (1 vận động viên dẫn đường), trong đó có 7 vận động viên đạt chuẩn tham dự ASIAN Para Games 5. Các vận động viên dự Đại hội lần này phần lớn là các vận động viên dày dặn kinh nghiệm, có nhiều năm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, đấu trường châu Á là nơi quy tụ nhiều quốc gia mạnh, các vận động viên đội Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam phần lớn đều lớn tuổi, việc đạt được huy chương ở môn Điền kinh là rất khó. Đội tập luyện 6 buổi sáng, 3 buổi chiều hằng tuần. Trước thi đấu 3 tuần, đội duy trì khối lượng bài tập, cường độ nâng cao nhằm đạt thành tích tốt nhất trong thi đấu. Mục tiêu của đội Điền kinh là phấn đấu giành 1 huy chương đồng.
Chỉ còn vài ngày nữa, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tham dự ASIAN Para Games 5. Các vận động viên các đội tuyển Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đang nỗ lực tập luyện với quyết tâm cao, vượt lên chính mình, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội lần này.