Chiều tối ngày 9/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Thái Lan ở Chặng 2 SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Chiangmai (Thái Lan).

Với mục tiêu tìm cơ hội có điểm số trong trận đấu cuối cùng này, huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa quyết định sử dụng Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ở vị trí đối chuyền. Chủ công của đội tuyển Việt Nam do 2 tuyển thủ trẻ Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo đảm nhiệm. Cặp phụ công là Lưu Thị Huệ, Trần Thị Bích Thủy trong khi Võ Thị Kim Thoa chuyền hai và Nguyễn Khánh Đang đảm nhận vị trí libero.
Ở phía đối thủ dù Thái Lan đã sớm vô địch sau 2 trận toàn thắng trước Philippines và Indonesia nhưng họ vẫn tung ra đội hình mạnh khi đấu với đội tuyển Việt Nam ở trận cuối trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.
Tuy nhiên, bước vào set đấu đầu tiên, các cô gái của chúng ta nhập cuộc khá tự tin, bám đuổi điểm số trong giai đoạn đầu nhờ những pha phối hợp giữa chuyền hai Võ Thị Kim Hoa và các mũi tấn công như Thanh Thúy, Quỳnh Hương. Dù vậy, hàng chắn kín kẽ cùng khả năng phát bóng gây sức ép mạnh của Thái Lan nhanh chóng giúp đội chủ nhà tạo cách biệt và giành chiến thắng 25/20.

Sang set 2, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Thái Lan. Những hạn chế ở khâu bước một và phòng ngự khiến tuyển Việt Nam liên tục rơi vào thế bị động. Đội chủ nhà tận dụng triệt để lợi thế này để thắng áp đảo 25/10, nâng tỷ số lên 2-0.
Set 3 không chứng kiến nhiều thay đổi khi Thái Lan tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Dù Thanh Thúy vẫn là điểm sáng với nhiều pha ghi điểm, nhưng sự thiếu ổn định của toàn đội khiến Việt Nam tiếp tục thua 15/25, khép lại trận đấu với thất bại 0-3.
Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc chặng 2 SEA V.Cup 2026 khi để thua cả 3 trận trước Indonesia (2-3), Philippines (1-3) và Thái Lan (0-3) để xếp hạng 4 chung cuộc. Đây cũng là thành tích kém nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong lịch sử Giải vô địch Đông Nam Á. Một điều cần nhấn mạnh, trong chuyến du đấu tại Thái Lan lần này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chủ yếu đem theo các vận động viên dự bị và những người còn trẻ, non kinh nghiệm.
Trong khi đó, với 3 trận toàn thắng, đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch với ngôi đầu bảng. Xếp thứ nhì là đội tuyển Philippines, xếp hạng ba là đội tuyển Indonesia.
Mặc dù, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có được chiến thắng nào ở chặng đấu này nhưng kết thúc giải nhưng vận động viên Trần Thị Bích Thủy giành danh hiệu cá nhân "Phụ công xuất sắc nhất", cho thấy những tín hiệu tích cực về mặt cá nhân.