Ngay sau khi về nước, toàn đội đã lập tức di chuyển tới Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại Đà Lạt (Lâm Đồng) để tập trung rèn thể lực trong khoảng thời gian nửa tháng. Đây là giai đoạn được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới.
Đà Lạt với điều kiện khí hậu mát mẻ cùng độ cao lý tưởng luôn là địa điểm quen thuộc của nhiều đội tuyển quốc gia khi muốn cải thiện nền tảng thể lực và sức bền cho vận động viên. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đặt mục tiêu tận dụng tối đa khoảng thời gian này để giúp các cầu thủ nâng cao sức mạnh, khả năng hồi phục và duy trì trạng thái sung mãn sau quãng thời gian thi đấu liên tục.
Dù thời gian tập luyện tại Đà Lạt không kéo dài, các giáo án sẽ tập trung chủ yếu vào những bài tập thể lực chuyên sâu thay vì các nội dung chiến thuật. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp các tuyển thủ tích lũy nền tảng thể chất tốt nhất trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên môn cao hơn.
Theo kế hoạch, vào đầu tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ trở lại Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh để tiếp tục chương trình tập luyện. Khi đó, Ban huấn luyện sẽ chuyển trọng tâm sang hoàn thiện chiến thuật, nâng cao khả năng phối hợp đội hình và chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế tiếp theo trong năm.
Trước khi sang Philippines dự AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã tập luyện tại Bắc Ninh. Tại Giải Bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc ở vị trí hạng ba chung cuộc.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có 2 giải đấu sắp tới là SEA V.League 2026 và VTV Cup 2026 nên các cầu thủ được tập trung chuẩn bị chuyên môn để xác định từng đội hình góp mặt mỗi giải trên.
Từ nay tới cuối năm, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bận rộn với các giải đấu quốc tế. Theo đó, từ nay đến tháng 10 đội tuyển bóng chuyền nữ VIệt Nam còn tham dự Giải SEA V.League 2026, VTV Cup 2026, Giải vô địch châu Á 2026 và Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20).