Đội tuyển bóng chuyền nữ Australia tập huấn tại Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Australia tới Việt Nam để tập huấn trước khi tham dự giải Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 (AVC Cup).

bong-chuyen-uc-1658292329.jpg

Giải bóng chuyền AVC Cup 2022 sẽ diễn ra từ 21 đến 28/8 tại thành phố Quezon, Philippines. Giải đấu quy tụ 10 đội tuyển đến từ 3 khu vực Trung Á, Châu Đại Dương, Đông Á và Đông Nam Á.

Được biết, để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Australia sẽ tới Ninh Bình tập huấn và thi đấu giao hữu từ 12 đến 19/8/2022, sau đó đội bóng này sẽ di chuyển tới Philippines để tham dự AVC Cup.

Bóng chuyền nữ Australia được duy trì trong suốt những năm 1990, xếp hạng thứ 6 trong khu vực châu Á. Ở Thế vận hội mùa hè 2000, đội tuyển bóng chuyền nữ Australia xếp hạng 9 chung cuộc, sau đó họ đạt được hạng 14 thế giới. Tại Giải vô địch châu Á năm 2001, nữ Australia cán đích ở vị trí thứ 6 và đủ điều kiện tham dự Giải vô địch thế giới lần thứ hai.

Trong khi đó, như đã đưa tin, để chuẩn bị cho giải bóng chuyền AVC Cup 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm 14 vận động viên do huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt sẽ có chuyến tập huấn tại Thái Lan trong khoảng thời gian 20 ngày, sau đó sẽ tới Phillipines thi đấu giải AVC Cup 2022.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, tại giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội Phlippines, Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc. Trong khi đó, Australia nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Bắc Trung Hoa.

Dự kiến, sau khi kết thúc giải AVC Cup 2022, nhiều khả năng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ quay trở lại Thái Lan để tham dự giải quốc tế ASEAN Grand Prix 2022.

P.V