
Giải Bơi người khuyết tật thế giới diễn ra từ ngày 12 đến 17/6 với sự tham gia tranh tài của 468 vận động viên đến từ 27 quốc gia. Đến với giải đấu lần này, đội tuyển Việt Nam có 9 thành viên, gồm: bà Hồ Thanh My - lãnh đội; ông Nguyễn Đăng Viễn - huấn luyện viên và 7 vận động viên: Vi Thị Hằng, Hà Văn Hiệp, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Thiết, Phạm Tuấn Hưng, Trần Văn Mốm, Trần Quốc Phi.
Đánh giá về giải đấu này, bà Hồ Thanh My cho biết: “Para Swimming World Series là giải đấu quy tụ nhiều 'kình ngư' xuất sắc trên thế giới nên cuộc cạnh tranh thứ hạng rất quyết liệt. Môn Bơi mỗi nội dung có 100-120 vận động viên chia ra 10-12 đợt, mỗi đợt 10 vận động viên. Sau đó, Ban Tổ chức chọn 8 vận động viên có thành tích cao nhất vào thi chung kết. Tại giải lần này, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam đã nỗ lực thi đấu và thành tích các em đạt được rất đáng ghi nhận”.
Trước khi diễn ra giải đấu, các vận động viên đã được kiểm tra, phân loại thương tật quốc tế do Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) công nhận. Kết quả kiểm tra thương tật cho thấy, có 3 vận động viên bị lên hạng là Trần Văn Móm kỳ vọng S3-SB3 thì nay thành S4-SB4; Phạm Thành Đạt lên S9-SB8; Phạm Tuấn Hưng S7-SB6. Đây là bất lợi với các vận động viên khuyết tật của Việt Nam vì sẽ phải thi đấu với các hạng thương tật nhẹ hơn.
Giải Para Swimming World Series là cơ hội để các vận động viên người khuyết tật Việt Nam cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và thể hiện bản lĩnh thi đấu. Qua giải đấu này, các vận động viên lấy chuẩn tham dự Đại hội ASIAN Para Games châu Á được tổ chức năm 2026 tại Nhật Bản.