Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam nỗ lực tập luyện, chờ ngày tranh tài tại ASIAN Para Games 5

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5) sẽ chính thức diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 18-24/10/2026. Tại Đại hội này, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam có 7 vận động viên, thi đấu 28 nội dung. Hiện nay, các vận động viên đang bước vào giai đoạn tập luyện “tăng tốc” tại Trung tâm Huấn luyện Vận động viên trẻ Quốc gia (TP. Đà Nẵng) với quyết tâm cao, cố gắng giành thành tích tốt nhất. 

b-1790133559.jpg
"Kình ngư" Trịnh Thị Bích Như sẽ tranh tài 5 nội dung tại ASIAN Para Games 5

Tham dự ASIAN Para Games 5, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn thể thao, gồm: Bơi (7), Điền kinh (7), Cử tạ (4), Bóng bàn (2), Cầu lông(1). 

Trong số 7 vận động viên đội tuyển Bơi tranh tài tại ASIAN Para Games 5, ngoài Hồ Văn Đao hạng thương tật S8-SB7-SM8 thi đấu các nội dung: 100m ngửa, 100m tự do, 400m tự do, 100m ếch, 50m tự do, còn lại đều là các vận động viên kỳ cựu của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Đó là các vận động viên: Lê Tiến Đạt hạng thương tật S6-SB5-SM6, thi đấu nội dung 50m tự do, 100 m ếch; Đỗ Thanh Hải hạng thương tật S6-SB5-SM6 thi đấu nội dung 50m bướm, 100m ếch, 100m ngửa, 100m tự do, 200m hỗn hợp, 400m tự do, 50m tự do; Hà Văn Hiệp hạng thương tật S4-SB3 thi đấu nội dung 50m ngửa, 50m ếch, 50m tự do; Võ Thanh Tùng hạng thương tật S5-SB4 thi đấu nội dung 100m ếch, 50m ngửa, 50m tự do, 50m bướm; Trịnh Thị Bích Như hạng thương tật S6-SB5-SM6 thi đấu nội dung 50m bướm, 100m ếch, 200m hỗn hợp, 50m tự do, 100m tự do; Vi Thị Hằng hạng thương tật S7-SB6 thi đấu nội dung 50m bướm, 50m tự do, 100m tự do, 100m ếch. 7 vận động viên đội tuyển bơi tham dự ASIAN Para Games 5 đều đạt chuẩn theo thông số của Liên đoàn Thể thao các môn. 

Chuẩn bị cho ASIAN Para Games 5, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam có 13 vận động viên trọng điểm được tập huấn từ ngày 1/4/2026. Các vận động viên, huấn luyện viên đã được hưởng các chính sách được quy định tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ đặc thù dành cho vận động viên đội tuyển quốc gia, đây là nguồn động viên vô cùng lớn và kịp thời của Nhà nước. Nhằm đảm bảo điều kiện xét chuẩn cho các vận động viên tham dự ASIAN Para Games, các vận động viên đã tham dự Giải Bơi Người khuyết tật Thế giới World Series tại Fuji (Nhật Bản) từ ngày 25/5 đến 1/6. 

a-1790133271.jpg
"Kình ngư" Lê Tiến Đạt nỗ lực tập luyện, chờ ngày tranh tài tại ASIAN Para Games 5

Vận động viên Lê Tiến Đạt cho biết: “Đây là lần thứ 5 em tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á. Thành tích tốt nhất của em là giành huy chương vàng ASIAN Para Games 4 được tổ chức ở Hàng Châu năm 2023. Để chuẩn bị ASIAN Para Games 5, đội tập 2 buổi/1 ngày. Các vận động viên đội tuyển Bơi đều nỗ lực tập luyện, hoàn thành giáo án của huấn luyện viên với mong muốn đạt thành tích tốt nhất. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, thời gian qua, chúng em được tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, ở, tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vận động viên trẻ Quốc gia (Đà Nẵng)”. 

Ông Nguyễn Đăng Viễn - huấn luyện viên đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam - cho biết: “Để chuẩn bị cho ASIAN Para Games 5, những em đạt chuẩn châu Á được tập theo giáo án riêng. Buổi sáng tập nước, buổi chiều tập hỗ trợ trên cạn. Hiện nay, chúng tôi cho các em tập duy trì tốc độ và sức bền tốc độ. Các em đều tập luyện với quyết tâm cao nhằm duy trì thành tích đã đạt được. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn còn có những khó khăn là hầu hết các vận động viên đều lớn tuổi. Đây là hạn chế nhất của vận động viên chúng ta. Hiện nay chưa cho lớp trẻ xuất sắc để kế cận, trong khi đó các quốc gia khác thì đầu tư vào vận động viên trẻ nhiều, điển hình như Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên, với những nỗ lực của các vận động viên, toàn đội vẫn đề mục tiêu ra là giành 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng”. 

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tham dự ASIAN Para Games 5 vào ngày 11/10 tới đây. Hiện nay, các vận động viên đội tuyển bơi cùng các đội khác đang nỗ lực tập luyện với quyết tâm cao, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội lần này. 

Mai Anh