Đội hình "ngôi sao" bị gạch tên khỏi tuyển Tây Ban Nha ở World Cup
12/11/2022
Sergio Ramos, Thiago Alcantara và David De Gea là 3 trong số nhiều "ngôi sao" đã bị đội tuyển Tây Ban Nha gạt khỏi danh sách tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2022.
Mục lục
Tối 11/11, huấn luyện viên Luis Enrique đã công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Về cơ bản, những cầu thủ tốt nhất hiện tại của bóng đá Tây Ban Nha đã được triệu tập cho chiến dịch tại Qatar.
Dù vậy, vẫn còn đó những tranh cãi khi một số ngôi sao tên tuổi không được huấn luyện viên Luis Enrique điền tên vào danh sách chính thức.
Ramos bỏ lỡ giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp cùng đội tuyển Tây Ban Nha
Đầu tiên, phải kể tới David De Gea ở vị trí gác đền. Thủ thành của Man United thể hiện phong độ không tệ ở mùa giải này nhưng không nằm trong danh sách ưu tiên của huấn luyện viên Enrique. Thay vì chọn De Gea, Enrique đã chọn Unai Simon, Robert Sanchez và David Raya.
Ở hàng hậu vệ, Sergio Ramos cũng bị bỏ rơi dù được đánh giá cao về kinh nghiệm. Đây là giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp Ramos không thể tham dự cùng Tây Ban Nha. Trước đó, anh đã bỏ lỡ Vòng chung kết EURO 2020 vì chấn thương. Tương tự, Hector Bellerin, Marcos Alonso và Inigo Martinez cũng bị huấn luyện viên Enrique gạt khỏi danh sách tới Qatar.
Ở hàng tiền vệ, Thiago Alcantara là sự vắng mặt đáng chú ý nhất của Tây Ban Nha. Tiền vệ này đã tham dự World Cup 2018 và EURO 2020 nhưng ở giải đấu năm nay tại Qatar, huấn luyện viên Enrique ưu tiên lựa chọn những cầu thủ trẻ như Pedri hay Gavi. Chịu chung số phận như Thiago, 2 tiền vệ Fabian Ruiz và Brahim Diaz cũng bị gạt khỏi danh sách.
Đội hình các "ngôi sao" không được Tây Ban Nha triệu tập tham dự World Cup 2022
Trên hàng tấn công, 3 sự vắng mặt đáng chú ý nhất của Tây Ban Nha là Iago Aspas (Celta Vigo), Gerard Moreno (Villarreal) và Rodrigo (Leeds Utd).
Thực tế, với sơ đồ 4-3-3, huấn luyện viên Enrique buộc phải gạt bỏ nhiều tên tuổi để bảo đảm sự cân bằng. Với phong độ không tốt ở mùa giải này, Moreno gần như không thể cạnh tranh vị trí số 9 với Morata và Ferran Torres.
Từ những sự vắng mặt trên, có thể tạo một đội hình không tệ của đội tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, nhiều người còn đánh giá đội hình này hoàn toàn có thể tranh suất đi tiếp ở vòng bảng World Cup 2022.
Tiền đạo Nico Williams khiến Ban lãnh đạo Barcelona bất ngờ khi từ chối gia nhập sân Nou Camp để tiếp tục ở lại Athletic Bilbao bằng bản hợp đồng dài hạn.
Tối 4/7, tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), câu lạc bộ Hanoi Buffaloes tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên Bảng xếp hạng khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 93-81 trước Nha Trang Dolphins. Đây là trận thắng thứ tám liên tiếp của “Trâu Thủ đô”, giúp họ duy trì thành tích bất bại và vững vàng ở ngôi đầu giải đấu.
Vào lúc 19 giờ tối nay (ngày 5/7), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng E Vòng loại Giải Bóng đá ASIAN Cup nữ 2026, gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Guam trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu mang tính chất quyết định cho tấm vé duy nhất vào Vòng chung kết của bảng đấu này.
Chiều 4/7, tại Bangkok (Thái Lan), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026, trong đó có 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là Nam Định và Công an Hà Nội.
Tay vợt số 1 Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh - vừa trải qua trận tứ kết đầy kịch tính trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Wong Ching Ling (Malaysia), tại Giải Cầu lông Canada mở rộng 2025 thuộc hệ thống World Tour.
Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho Vòng loại Giải Bóng đá vô địch U20 nữ châu Á 2026. Buổi tập chiều 4/7 ghi nhận điểm nhấn đặc biệt với sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Việt kiều Linda Phạm - cầu thủ sinh năm 2006 vừa mới hội quân cùng đội.
Chiều 4/7, trên sân vận động Bà Rịa, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập với U23 Đài Loan, nằm trong quá trình chuẩn bị cho Giải Bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Toàn đội đã thể hiện lối chơi khá tốt và giành chiến thắng chung cuộc 2-1, khẳng định sự tiến bộ và chiều sâu lực lượng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.