Doha Cup 2023: Đội tuyển U23 Việt Nam với những trải nghiệm World Cup

Được ăn, nghỉ tại khách sạn mà đội tuyển Đức và Saudi Arabia từng đặt đại bản doanh tại World Cup 2022, tập trên sân tập của đội tuyển Argentina… thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đang có những trải nghiệm thú vị tại Doha Cup 2023

cac-tuyen-thu-u23-viet-nam-da-co-nhung-trai-nghiem-thu-vi-tren-san-tap-chat-luong-tung-duoc-argentina-chon-lam-noi-tap-luyen-1679280922.jpg
Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có những trải nghiệm thú vị trên sân tập chất lượng, từng được đội tuyển Argentina chọn làm nơi tập luyện

Đội tuyển U23 Việt Nam đã hội quân đầy đủ tại Crowne Plaza, một trong những khách sạn rất tiện nghi, từng là nơi đóng quân của đội tuyển Đức và đội tuyển Saudi Arabia trong thời gian thi đấu tại Vòng chung kết World Cup 2022. Sau khi nghỉ ngơi, hồi phục, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đã ra sân tập vào tối 19/3. Điều thú vị là Ban Tổ chức giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 đã sắp xếp cho đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện trên sân số 3 của Đại học Qatar, là sân mà Messi và đội tuyển Argentina từng tập luyện trong suốt hành trình chinh phục ngôi vô địch World Cup 2022.

Tuy chỉ là sân tập nằm trong khuôn viên trường Đại học Qatar, nhưng được đầu tư, chăm sóc rất tốt, từng phục vụ World Cup với hệ thống các phòng chức năng phục vụ nhu cầu tập luyện đầy đủ, đẳng cấp. Trong buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên Troussier sau khi tập hợp đầy đủ lực lượng đã bắt tay vào các bài tập chiến thuật, yêu cầu các cầu thủ phải di chuyển nhanh, phối hợp ít chạm và chính xác. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thêm các buổi tập vào khung giờ thi đấu trong các ngày 20 và 21/3. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn, gặp U23 Iraq vào 2 giờ 45 ngày 23/3 và gặp U23 UAE vào lúc 0h30 ngày 26/3. Lượt trận thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 29/3, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thành tích của các đội để bắt cặp, thi đấu phân hạng.

san-tap-tai-dai-hoc-qatar-co-dang-cap-the-gioi-1679281026.jpg
Sân tập tại Đại học Qatar có đẳng cấp thế giới

Tại giải giao hữu U23 quốc tế Dubai Cup 2022, đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt sau khi thủ hòa 0-0 với U23 Iraq đã để thua U23 Croatia 0-1, trong trận đấu phân hạng đã thua tiếp U23 Uzbekistan và xếp hạng 9/10 đội tham dự. Trước khi sang Qatar dự Doha Cup 2023, huấn luyện viên Troussier cũng chỉ mới có 3 tuần tập luyện, làm quen với các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong số 23 cầu thủ được ông Troussier lựa chọn, có rất nhiều gương mặt trẻ ở độ tuổi từ 19 đến 21, đặc biệt hàng tấn công với 3 cầu thủ vừa cùng đội tuyển U20 Việt Nam dự Vòng chung kết giải Bóng đá U20 châu Á 2023.

Giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 là giải đấu đầu tiên của tân huấn luyện viên Philippe Troussier cùng tuyển U23 Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng và có những trải nghiệm ban đầu khi được sinh hoạt, ăn nghỉ và tập luyện tại những địa điểm từng phục vụ cho World Cup 2022. Giải đấu quy tụ các đội bóng trẻ nằm trong tốp đầu châu Á cũng là dịp để tân huấn luyện viên Troussier có cái nhìn toàn cảnh về thực lực cũng như vị thế của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Tuy đã từng đăng quang ngôi vị á quân tại giải Bóng đá U23 châu Á 2018, nhưng năm 2020, lứa cầu thủ U23 Việt Nam đã không thể lặp lại kỳ tích khi phải dừng bước từ vòng đấu bảng. Dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam bước đầu đã có những chuyển biến với sự xuất hiện của rất nhiều nhân tố trẻ, từng được chính ông thầy người Pháp tuyển chọn. Người hâm mộ đang háo hức chờ xem phiên bản mới của U23 Việt Nam với lối chơi kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn thay vì đá phòng ngự - phản công như thường thấy.

Việt  Hưng