Độc đáo gần 40 tác phẩm sen thư pháp kết hợp với những bài thơ của Bác Hồ

Ngày 18/5, Bảo tàng Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày Không gian nghệ thuật “Sen thư pháp”.

Trưng bày giới thiệu gần 40 tác phẩm "Sen thư pháp" kết hợp với những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu châm ngôn về cuộc sống vô cùng ý nghĩa.

Đây là những bức Sen thư pháp nằm trong bộ sưu tập “Sen trong đời sống văn hoá Việt” của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - kỷ lục gia được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục ngày 17/4/2021, là người sở hữu bộ sưu tập đa dạng các tác phẩm có hình tượng Sen và đã được triển lãm ở nhiều nơi trong nước.

Toàn bộ không gian trưng bày được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt, như một lời tri ân và là tấm lòng của những người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Trưng bày mở cửa đón khách từ ngày 18/5 và kéo dài đến hết năm 2023.

Dưới đây là một số hình ảnh trong không gian "Sen thư pháp":

sen-1-1684462194.jpg
Sân khấu trong không gian Sen thư pháp.
sen-2-1684462194.jpg
Sự phối hợp giữa nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm và nhóm Nghệ thuật Sen Thư pháp hội tụ từ nhiều CLB Thư pháp tại Hà Nội tạo nên không gian nghệ thuật ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác Hồ. 
sen-3-1684462194.jpg
Một bài thơ "Nhớ chiến sĩ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện dưới dạng chữ Hán nôm. 
sen-4-1684462194.jpg
Triển lãm thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân Thủ đô tới xem, trong đó có học sinh. 
sen-5-1684462194.jpg
Những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện dưới dạng chữ Quốc ngữ và Hán nôm trong không gian sen đầu mùa hạ thơm ngát.
L.V