Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam về nước, khép lại những ngày tranh tài tại Hàng Châu

Xuất phát trưa ngày 29/10 từ làng ASIAN Para Games tới sân bay quốc tế Tiêu Sơn tại Hàng Châu, sau khi nối chuyển tại sân bay Thẩm Quyến (Quảng Đông - Trung Quốc) và chia làm 2 nhóm bay về thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã về nước vào rạng sáng ngày 30/10.

Ngay sau khi về đến sân bay quốc tế Nội Bài, một số đội như Bơi, Bóng bàn tiếp tục chuyển sang nhà ga nội địa và đã đón chuyến bay sớm nhất trong ngày về Đà Nẵng.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan đã ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Cục trưởng Đặng Hà Việt đã chúc mừng thành tích của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam và biểu dương các vận động viên đã quyết tâm thi đấu hết sức mình.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với tổng số 71 thành viên, trong đó bao gồm 48 vận động viên, dự thi ở 7 môn thể thao. Các vận động viên người khuyết tật Việt Nam giành được tổng số 20 huy chương (1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 9 huy chương đồng), đứng thứ 22 trên tổng số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỗi tấm huy chương đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt được đều vô cùng quý giá và là sự ghi nhận nỗ lực, quyết tâm thi đấu của từng vận động viên, cùng công sức của các huấn luyện viên, bác sỹ và tất cả các thành viên của đoàn cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia - nơi các đội tập trung huấn luyện.

Một số hình ảnh của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam

1-1698670040.jpg
2-1698670040.jpg
3-1698670040.jpg
4-1698670040.jpg
5-1698670040.jpg
6-1698670040.jpg
7-1698670040.jpg
8-1698670040.jpg
9-1698670040.jpg