Đô cử Trịnh Văn Vinh xuất sắc giành vé tham dự Thế vận hội 2024

Hôm nay (ngày 2/4), đô cử Trịnh Văn Vinh bước vào tranh tài ở hạng cân 61kg nam tại Cúp Cử tạ Thế giới (World Cup Cử tạ 2024) đang diễn ra tại Thái Lan với hy vọng sẽ có suất dự Olympic 2024.

a-1-1712058670.jpg
Lực sĩ Trịnh Văn Vinh trở thành vận động viên thứ sáu của Thể thao Việt Nam giành vé tham dự Olympic 2024

Đây là giải đấu có ý nghĩa vòng loại cuối cùng nên hạng 61kg nam quy tụ hơn 30 vận động viên tham dự và Ban Tổ chức đã chia thành 2 nhóm A và B.

Đô cử Trịnh Văn Vinh tranh tài với 8 lực sĩ ở nhóm B và là người đăng ký mức tạ cao nhất với 298kg (người thấp nhất là 285kg). Trịnh Văn Vinh dẫn đầu với tổng cử 294kg sau thành tích 131kg cử giật và 163kg cử đẩy. Đây là thành tích cá nhân tốt nhất của Vinh khi trước đó, mức tổng cử của anh là 292kg.

Trong khi đó, Anh Tuấn dẫn đầu phần cử giật với 132kg, nhưng không may gặp chấn thương nên thất bại ở 3 lần cử đẩy.

Bảng A có 14 vận động viên tham dự nhưng 7 cái tên có thành tích kém hơn Trịnh Văn Vinh. Hai đối thủ chính là Alsaleem (Saudi Arabia, 286kg) và Mirzayev Seyitjan (Turkmenistan, 277kg). Tuy nhiên, cả 2 đều không thể vượt qua mốc 294kg của Trịnh Văn Vinh.

a-1712058683.png
Trịnh Văn Vinh ăn mừng sau chiến thắng

Với kết quả ấn tượng vừa đạt được, Trịnh Văn Vinh chắc chắn nằm trong tốp 10 tại World Cup Cử tạ, qua đó chính thức góp mặt ở Thế vận hội Paris 2024.

Theo quy định của Ban Tổ chức, tốp 10 ở mỗi hạng cân có vé dự Olympic 2024. 10 vận động viên này đến từ 10 quốc gia khác nhau và mỗi quốc gia chỉ có 1 vận động viên. Ban Tổ chức lấy thành tích là tổng cử để xác định chủ nhân của các tấm vé. Trịnh Văn Vinh xếp thứ 9/10.

Trước giải đấu, đại diện của Việt Nam đứng thứ 10 trên Bảng xếp hạng cá nhân ở hạng 61kg với thành tích tổng cử 292kg giành được tại giải vô địch thế giới (World Championships) diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia) vào tháng 9/2023.

Ngay sau khi Trịnh Văn Vinh thi đấu xong, ông Nguyễn Huy Hùng - Phụ trách bộ môn Cử tạ (Cục Thể dục thể thao) - cho biết: "Thành tích này giúp Vinh chắc chắn xếp trong tốp 10 thế giới hạng cân này và giành suất tham dự Olympic Paris 2024.

Do ở chung kết nhóm A không có vận động viên ngoài tốp 10 nên với thành tích đạt được ở trên, Trịnh Văn Vinh chắc chắn nằm trong tốp 10 chung cuộc, đồng nghĩa với việc đoạt vé tham dự Olympic. Đó là lý do chúng tôi có thể thở phào".

a-3-1712058671.jpg

Trịnh Văn Vinh sinh năm 1995, tại Bắc Ninh, là đô cử chủ lực của Cử tạ Việt Nam những năm gần đây. Anh từng vô địch thế giới năm 2017 nội dung cử giật hạng 61kg, sau đó hạ nhà vô địch Olympic Eko Yuli (Indonesia) để giành huy chương vàng SEA Games cùng năm. Năm ngoái, Vinh thua Eko và nhận huy chương bạc ASIAD tại Indonesia.

Đến năm 2019, khi đang ở đỉnh cao, Trịnh Văn Vinh bị phát hiện dương tính với doping khi chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc. Anh bị cấm thi đấu 4 năm cùng án phạt 5.000 USD. Đến ASIAD 19, Trịnh Văn Vinh trở lại với thành tích tổng cử 292kg để đứng thứ sáu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 6 suất tham dự Olympic 2024 là: Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Võ Thị Kim Ánh (Boxing) và Trịnh Văn Vinh (Cử tạ).

a-4-1712058683.jpg
Ban huấn luyện và đồng đội chia vui cùng Trịnh Văn Vinh

Cử tạ đang là môn duy nhất từng 2 kỳ Olympic mang huy chương về cho Thể thao Việt Nam do công của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn giành huy chương bạc tại Olympic Bắc Kinh 2008 và Trần Lê Quốc Toàn giành huy chương đồng tại Olympic London 2012.

World Cup 2024 với tính chất là vòng loại Olympic cuối cùng, diễn ra từ ngày 31/3 đến 11/4 tại Phuket (Thái Lan).

Cử tạ Việt Nam tham dự World Cup với 9 lực sỹ trong đó 5 vận động viên ở nhóm hạng cân tranh vé dự Olympic bao gồm: Nguyễn Trần Anh Tuấn, Trịnh Văn Vinh (61kg nam), Phạm Đình Thi (49kg nữ), Quàng Thị Tâm (59kg nữ), Phạm Thị Hồng Thanh (71kg nữ).

Mỹ Hạnh