Djokovic lập kỷ lục 400 tuần ở vị trí số 1 thế giới

Djokovic chỉ cần thắng duy nhất 1 trận tại ATP Finals là chắc chắn giữ ngôi đầu trên Bảng xếp hạng ATP vào cuối năm 2023 và tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam đã làm được điều đó trong trận mở màn khi đánh bại Holger Rune 7-6(4), 6-7(1), 6 -3 vào đêm 12/11. 

djok-1699862022.jpg

Đi tới đoạn kết mùa giải 2023 với “cuộc chiến” giành danh hiệu số 1 với Carlos Alcaraz, Novak Djokovic cuối cùng cũng vươn lên vị trí dẫn đầu sau trận thắng đầy kịch tính trước Holger Rune với tỷ số 7-6(4), 6(1)-7, 6-3 ngay trong lượt trận mở màn giải Quần vợt Nitto ATP Finals diễn ra đêm 12/11. Tay vợt người Serbia cũng lập kỷ lục với tư cách là số 1 cuối năm lâu đời nhất trong lịch sử Bảng xếp hạng Pepperstone ATP.

Hai năm trước, Nole - 34 tuổi, là người lớn tuổi nhất kết thúc mùa giải ở vị trí dẫn đầu và anh đã phá chính kỷ lục của mình khi lặp lại thành tích ở tuổi 36. Djokovic hiện hơn Pete Sampras - người đứng thứ hai trong danh sách “Giành vị trí số 1 Bảng xếp hạng ATP cuối năm nhiều nhất” - 2 lần. Anh cán đích 8 lần trong 13 mùa giải vừa qua, đồng thời xác lập kỷ lục 400 tuần chiếm vị trí số 1 thế giới của làng quần vợt nam - bắt đầu từ ngày 20/11 tới.

Giành vị trí số 1 Bảng xếp hạng ATP cuối năm nhiều nhất

1) Novak Djokovic: 8 lần
2) Pete Sampras: 6 lần
3) Roger Federer: 5 lần
3) Jimmy Connors: 5 lần
3) Rafael Nadal: 5 lần

Djokovic đã trải qua 25 tuần ở ngôi đầu bảng vào năm 2023. Số 1 thế giới trên Bảng xếp hạng Pepperstone ATP đã thay đổi 7 lần trong năm nay giữa tay vợt người Serbia và Alcaraz. Là người đã giành được 6 danh hiệu cho đến nay trong mùa giải này - đồng hạng nhiều nhất ở ATP Tour với Alcaraz - điểm ấn tượng trong bộ sưu tập của Djokovic riêng trong năm nay là anh đã có tới 3 trên 4 danh hiệu Grand Slam. Đó là các lần đăng quang tại Australia Open, Roland Garros và US Open. Djokovic nói: “Một mục tiêu lớn đã đạt được; mọi thứ khác bây giờ sẽ là phần thưởng”. Djokovic đã thắng 19 trận liên tiếp kể từ trận thua 5 set trước Alcaraz trong trận chung kết Wimbledon hồi tháng 7.

djok1-1699862213.jpg
Novak Djokovic đạp gãy vợt khi căng thẳng trong trận đánh với Holger Rune ở ATP Finals 2023

Hiện Djokovic đang nắm giữ kỷ lục vô địch Grand Slam 24 lần - nhiều nhất trong làng quần vợt nam thế giới. Djokovic cũng đã có lần thứ tư trong sự nghiệp giành được 3 Slam trong 1 năm (cũng vào các năm 2011, 2015 và 2021). Và anh hiện là “độc cô cầu bại” với những danh hiệu lớn nhất trong lịch sử quần vợt nam.

Tay vợt 36 tuổi đã vô địch Cincinnati và Paris để bổ sung thêm 2 danh hiệu ATP Masters 1000 vào bộ sưu tập của mình. Djokovic hiện đã giành được kỷ lục 40 danh hiệu ở cấp độ ưu tú đó. Djokovic & người cũng giành chiến thắng ở Adelaide - sở hữu thành tích 52-5 sau chiến thắng mở màn ở Turin. Tỷ lệ thắng của anh trong năm 2023 đạt tới 91%, cao hơn gần 8% so với mức trung bình trong sự nghiệp của chính anh - theo Infosys ATP Stats.

Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi cho biết: “Trở thành số 1 cuối năm là thành tích đáng kinh ngạc. Để đạt được 8 lần quả là điều phi thường. Novak tiếp tục đặt ra tiêu chuẩn trong môn Quần vợt, niềm đam mê và động lực đã khiến anh trở thành nhà vô địch thực sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành trình của anh ấy sẽ còn nhiều điều vĩ đại và kỷ lục hơn nữa”.

Cũng ở trong lượt trận mở màn ATP Finals đêm 12/11 ở Bảng Xanh, Jannik Sinner đã đánh bại Stefanos Tsitsipas với tỷ số 6-4, 6-4 để giành chiến thắng thứ 14 ở giải đấu trong nhà trong năm nay - chỉ thua 1 trận. Các trận đấu ở Bảng Đỏ sẽ bắt đầu vào đêm nay (13/11), với Alcaraz gặp Alexander Zverev và Daniil Medvedev so tài cùng đồng hương người Nga - Andrey Rublev. Hai người đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

Minh Tuấn (ATP, ESPN)