Điền kinh Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch trong nhà châu Á 2026

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã khép lại Giải vô địch Điền kinh trong nhà châu Á 2026 tại Thiên Tân (Trung Quốc) mà không giành được bất kỳ huy chương nào, dù đặt nhiều kỳ vọng vào Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo ở nội dung nhảy cao nữ ngày 8/2.

z7333294618397-f45745f601695a057c3374991a351b41-1770600459.jpg
Bùi Thị Kim Anh trượt tấm huy chương nhảy cao tại Giải Điền kinh trong nhà châu Á 2026. Ảnh: Như Huy

Hơn 2 tháng sau khi gây sốc với huy chương vàng SEA Games 33 (1m86 - PB cá nhân và tương đương huy chương vàng châu Á trong nhà 2024), Bùi Thị Kim Anh (19 tuổi) chỉ đạt mức xà tốt nhất 1m75 tại Thiên Tân, xếp hạng 10 chung cuộc. Đồng đội Dương Thị Thảo - huy chương đồng SEA Games cùng nội dung - cũng dừng ở 1m75, hạng 11, không lọt top 8 vận động viên mạnh nhất. Đây là lần đầu cả 2 góp mặt giải châu Á trong nhà, nên còn bỡ ngỡ trước sức ép từ các đối thủ Uzbekistan, Ấn Độ.

Vô địch nội dung thuộc về Gorbatova Valeriya (Uzbekistan) với 1m87, vượt trội so với Pooja (Ấn Độ, 1m87 nhưng nhiều lỗi hơn, á quân). Kết quả phản ánh khoảng cách giữa SEA Games và châu Á, nơi chuẩn huy chương vàng thường trên 1m85-1m90.

Trước đó, Nguyễn Thị Oanh - trụ cột đội tuyển - về hạng 7 cự ly 1.500m nữ (4:27.53) và hạng 5 cự ly 3.000m (9:21.13), dù sở hữu thành tích ấn tượng ngoài trời (1.500m, 5.000m, 10.000m).

Huấn luyện viên Vũ Thị Mỹ Hạnh nhận định, các vận động viên trẻ cần rút kinh nghiệm từ lần đầu dự giải châu Á, hướng tới các giải quốc tế sau Tết và ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9/2026. Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo sẽ về nước ngày 9/2 để tiếp tục tập luyện.

Thất bại tại Thiên Tân là bài học quý để Điền kinh Việt Nam trẻ hóa lực lượng, hướng tới bước tiến lớn hơn ở đấu trường châu lục sắp tới.

Bảo Trân