Trong ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt ở 3 nội dung tiếp sức gồm 4x100m nữ, 4x400m nữ và 4x400m nam. Trước khi chung kết các nội dung diễn ra, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung chỉ đạo hướng đến phấn đấu giành huy chương vàng.
Góp mặt ở chung kết 4x400m nữ gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc. Đây vốn là nội dung thế mạnh của Điền kinh Việt Nam và đã không ít lần thể hiện đẳng cấp ở sân chơi châu Á. Tại đây, các cô gái Việt Nam tranh chung kết với 6 đội là Trung Quốc, Sri Lanka, Ấn Độ, Kazakhstan, Hồng Kông. Lượt chạy được bố trí theo thứ tự từng tuyển thủ.
Kết thúc thi đấu, các cô gái Việt Nam đã thi đấu ấn tượng, cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 3 phút 31 giây 16. Xếp thứ Nhì là đội chủ nhà Trung Quốc với thời gian 3 phút 32 giây 68 còn đội Kazakhstan đạt huy chương đồng với kết quả 3 phút 33 giây 87.
Tiếp nối thành công của các đồng đội nữ, nội dung tiếp sức 4x400m nam gồm bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng đã mang về thêm niềm vui lớn cho Điền kinh Việt Nam.
Nội dung tiếp sức 4x400m nam thu hút 8 đội tham gia chung kết là Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ, Kazakhstan, Philippines và Singapore. Trên đường chạy chung kết, vận động viên Việt Nam duy trì tốc độ ổn định và có màn bứt phá ấn tượng ở những mét cuối để cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 02 giây 60. Kết quả này không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi cao nhất mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia 3 phút 03 giây 85 được thiết lập trước đó.
Đây là lần đầu tiên đội tiếp sức 4x400m nam Việt Nam chinh phục tấm huy chương vàng ở sân chơi tiếp sức châu Á, đồng thời khẳng định sự tiến bộ mạnh mẽ của các vận động viên chạy 400m nam trong những năm gần đây.
Trong đội hình vô địch, Trần Đình Sơn là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất, từng nhiều lần giành huy chương tại SEA Games và các giải đấu cấp châu lục. Trong khi đó, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng đã có sự trưởng thành vượt bậc để tạo nên một tập thể đồng đều và giàu sức cạnh tranh.
Trong khi đó, với thành tích 3 phút 03 giây 23 đội Trung Quốc giành huy chương bạc. Xếp thứ ba là Sri Lanka với thành tích 3 phút 03 giây 33.
Với thành tích này, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu khi giành 2 huy chương vàng tại giải, đồng thời vượt qua đội chủ nhà Trung Quốc để vươn lên dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương của giải đấu. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam chỉ tham dự 4 trong tổng số 6 nội dung thi đấu nhưng vẫn khẳng định được vị thế dẫn đầu.
Thành công của 2 đội tiếp sức nam và nữ tiếp tục khẳng định vị thế của Điền kinh Việt Nam tại đấu trường châu Á, đồng thời tạo đà thuận lợi cho mục tiêu hướng tới Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9.
Giải Điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2026 được tổ chức tại Chiết Giang (Trung Quốc) từ ngày 20 đến 21/6, quy tụ các đội tuyển hàng đầu châu lục. Giải đấu gồm nhiều nội dung như 4x100m nam, nữ; 4x400m nam, nữ; 4x400m hỗn hợp và là một trong những sân chơi quan trọng để các đội tuyển chuẩn bị cho ASIAD 2026 cũng như các giải vô địch thế giới.