Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải với 13 vận động viên, trong đó đáng chú ý có đội hình của tổ cự ly ngắn 100m, 200m nữ gồm các vận động viên: Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú, Phùng Thị Huệ. Trong đó, Hà Thị Thu đang là một trong những vận động viên có tốc độ tốt nhất ở cự ly 100m của Điền kinh nữ Việt Nam.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn đăng ký nhóm tuyển thủ nam đội hình 400m nam và 400m rào nam gồm: Trần Đình Sơn, Nguyễn Xuân Quang, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Đức Sơn.
Ngoài ra, vận động viên số 1 ở nội dung nhảy xa nam - Nguyễn Tiến Trọng - cũng sẽ góp mặt tại giải. Sau quá trình tập luyện, Tiến Trọng được đánh giá đang giữ ổn định chuyên môn nhưng vẫn cần cọ xát nắm thêm chỉ số thực tế.
Ông Nguyễn Đức Nguyên - phục trách bộ môn Điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - cho biết: “Từng tổ nội dung được của điền kinh Việt Nam được tạo điều kiện tham gia thi đấu quốc tế nhằm tăng cường chuyên môn. Chúng ta có sự chuẩn bị cho SEA Games 33 do vậy sau thời gian tập luyện, tuyển thủ sẽ thi đấu để nắm bắt cảm giác cho mình”.

Dự giải Điền kinh Đài Loan mở rộng 2025 lần này, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là hướng tới vượt ngưỡng chỉ số chuyên môn để có thành tích cao nhất. Từ đầu năm, Điền kinh Việt Nam cũng đã cử lực lượng tham dự giải Singapore 2025, giải Hong Kong (Trung Quốc) 2025.
Tại giải Điền kinh Đài Loan mở rộng 2024, Điền kinh Việt Nam đã giành 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. 4 huy chương vàng được mang về do công của Bùi Thị Ngân ở đường chạy 1.500m nữ; nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trung Cường cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật Nam; Không dừng ở đó, Nguyễn Trung Cường còn giành huy chương vàng nội dung 5.000m nam. Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng giành huy chương vàng.