Điểm mặt những "Vua phá lưới" các vòng chung kết EURO qua các thời kỳ

Giải vô địch Bóng đá châu Âu (EURO) là một giải đấu có truyền thống lâu đời từ năm 1960 đến nay. Qua mỗi vòng chung kết, người hâm mộ lại được chứng kiến một "Vua phá lưới" mới.

cristiano-ronaldo-040721-1716727373.jpg
Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Hungary, ngày 15/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù một số tên tuổi vĩ đại nhất của bóng đá đã từng là "Vua phá lưới" tại EURO, nhưng mãi đến EURO 96, giải đấu mới chính thức trao giải thưởng cho chân sút xuất sắc nhất. Alan Shearer là người đầu tiên nhận được vinh dự này.

Giải thưởng "Vua phá lưới" EURO chính thức được trao từ năm 1996. Trước đó, danh hiệu này không mang tính chính thức. Hãy cùng điểm qua những cầu thủ đã ghi dấu ấn với ngôi vị Vua phá lưới tại tất cả 16 kỳ EURO trước đây. 

"Vua phá lưới" các Vòng chung kết EURO qua các thời kỳ: 

- Năm 1960: Francois Heutte (Pháp), Valentin Ivanov (Liên Xô cũ), Viktor Ponedelnik (Liên Xô), Milan Galic (Nam Tư), Drazan Jerkovic (Nam Tư) - 2 bàn

- Năm 1964: Jesus Maria Pereda (Tây Ban Nha), Ferenc Bene (Hungary), Dezso Novak (Hungary) - 2 bàn

- Năm 1968: Dragan Dzajic (Nam Tư) - 2 bàn

- Năm 1972: Gerd Mueller (Đức) - 4 bàn

- Năm 1976: Dieter Mueller (Đức) - 4 bàn

- Năm 1980: Klaus Allofs (Đức) - 3 bàn

- Năm 1984: Michel Platini (Pháp) - 9 bàn

- Năm 1988: Marco van Basten (Hà Lan) - 5 bàn

- Năm 1992: Henrik Larsen (Đan Mạch), Karl-Heinz Riedle (Đức), Dennis Bergkamp (Hà Lan), Tomas Brolin (Thụy Điển) - 3 bàn

- Năm 1996: Alan Shearer (Anh) - 5 bàn

- Năm 2000: Patrick Kluivert (Hà Lan), Savo Milosevic (Croatia) - 5 bàn

- Năm 2004: Milan Baros (Séc) - 5 bàn

- Năm 2008: David Villa (Tây Ban Nha) - 5 bàn

- Năm 2012: Mario Mandzukic (Croatia), Mario Gomez (Đức), Mario Balotelli (Italia), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Alan Dzagoev (Nga), Fernando Torres (Tây Ban Nha) - 3 bàn

- Năm 2016: Antoine Griezmann (Pháp) - 6 bàn

- Năm 2020: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Patrik Schick (Séc) - 5 bàn

Ghi bàn nhiều nhất vòng chung kết: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): 14 bàn; Michel Platini (Pháp): 9 bàn; Antoine Griezmann (Pháp), Alan Shearer (Anh): 7 bàn

Tổng số bàn thắng (bao gồm cả vòng loại): Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): 45 bàn; Zlatan Ibrahimović (Thụy Điển): 25 bàn; Robbie Keane (Cộng hòa Ireland): 23 bàn

Ghi bàn nhiều nhất trong một kỳ EURO: Michel Platini (Pháp, Euro 1984): 9 bàn

Bên cạnh danh hiệu "Vua phá lưới", Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" (Player of the Tournament) cho 1 cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất tại mỗi kỳ EURO, bắt đầu từ năm 1996. Những người đã giành được giải thưởng này gồm: Năm 1996: Matthias Sammer (Đức); Năm 2000: Zinédine Zidane (Pháp); Năm 2004: Theodoros Zagorakis (Hy Lạp); Năm 2008: Xavi Hernández (Tây Ban Nha); Năm 2012: Andrés Iniesta (Tây Ban Nha); Năm 2016: Antoine Griezmann (Pháp); Năm 2020: Gianluigi Donnarumma (Italy).

TTXVN