
Tại các khu vực thi đấu chính, đặc biệt là Khu phức hợp thể thao Hua Mak (Bangkok), du khách được chìm đắm trong những không gian được thiết kế kỳ công. Tại Gian hàng Xanh (Green Pavilion), thông điệp "Green SEA Games" (Một SEA Games xanh) được đặc biệt nhấn mạnh với việc gian hàng được xây dựng hoàn toàn từ vật liệu tái chế. Tại đây, Thái Lan trình bày các sáng kiến về năng lượng sạch và giải pháp "Net Zero" trong vận hành thể thao. Khách tham quan có thể tham gia các trò chơi tương tác giáo dục môi trường và nhận quà lưu niệm làm từ nhựa tái chế của Đại hội.
Tọa lạc tại sảnh chính các nhà thi đấu lớn và khu vực sân vận động Rajamangala, nước chủ nhà trưng bày các di sản như: mô hình kiến trúc Ayutthaya, biểu tượng Voi trắng và trang phục truyền thống các vùng miền. Đặc biệt, công nghệ Mapping 360 độ và LED độ phân giải cao đã tái hiện sinh động lịch sử SEA Games từ năm 1959. Đây cũng là nơi giao lưu, trưng bày hình ảnh của các Đại sứ nổi tiếng như BamBam (K-pop), võ sĩ Buakaw Banchamek và Miss World Thái Lan 2025 Opal Suchata Chuangsri.
Tại Chonburi (Pattaya), bãi biển Jomtien trở thành không gian triển lãm thể thao biển (đua moto nước, lướt ván diều). Trong khi đó, tại Songkhla, du khách được thưởng thức không gian văn hóa đặc trưng vùng Nam Thái Lan với ẩm thực và thủ công mỹ nghệ địa phương.
Một trong những nét sáng tạo nhất của SEA Games 33 là hệ thống Pictograms gắn liền với thông điệp "Play by the Rules", kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại. Lấy cảm hứng từ nghề đan rổ, chiếu tre mây truyền thống, các đường nét vận động viên trong logo được tạo thành từ các dải đan xen, tượng trưng cho sự gắn kết của cộng đồng ASEAN. Tại khu vực Sports Authority of Thailand (SAT), các biểu tượng được thiết kế dạng bảng xoay hoặc khối lập thể với mặt trước hiển thị logo môn thể thao theo kiểu tối giản nhưng mang đậm hoa văn truyền thống, mặt sau cung cấp thông tin chi tiết bao gồm tên môn (tiếng Thái và tiếng Anh), địa điểm tổ chức, số bộ huy chương và lịch thi đấu sơ lược. Cách trình bày này giúp tăng tính tương tác cho thanh thiếu niên, hỗ trợ giáo dục và quảng bá 50 môn thi đấu một cách sinh động, phản ánh bản sắc Thái Lan đương đại. Khán giả có thể tìm thấy khu vực này tại sân vận động Rajamangala hoặc các khu "SEA Games Experience" tại các trung tâm thương mại lớn.
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu "Digital SEA Games" (Số hóa SEA Games), Ban Tổ chức lập ra Khu vực Thể thao Tương tác Ảo (Interactive Virtual Sports Zone). Khu vực này thu hút đông đảo giới trẻ nhờ biến những thông tin khô khan thành trải nghiệm giải trí sống động. Người xem có thể "nhập vai" vận động viên qua các thiết bị mô phỏng, ví dụ như: Đua xe lăn VR (trải nghiệm tốc độ của các vận động viên Para Games để thấu hiểu và sẻ chia), Đấm bốc thực tế ảo hoặc Xe đạp đường trường ảo… Với Đấm bốc thực tế ảo, người tham gia có thể cảm nhận thấy mình đang thi đấu trong một trận Muay Thai với các võ sĩ ảo như Buakaw qua găng tay cảm biến, hoặc đua Xe đạp đường trường ảo trên các cung đường thực tế của Chonburi và Bangkok được số hóa.
Khán giả cũng có thể tham gia thử thách FC Online nhận quà hoặc chơi các môn thể thao vận động bằng camera cảm biến (Motion Sensor Games) như nhảy hoặc tennis ngoài đời thực. Công nghệ AI Performance Tech được áp dụng. Hệ thống camera AI sẽ quét cơ thể, phân tích tư thế vận động của người chơi và so sánh với vận động viên chuyên nghiệp để đưa ra "điểm số kỹ thuật". Hoạt động này hoàn toàn miễn phí tại Fan Zone sân vận động Rajamangala và Đại học Chulalongkorn cho khán giả có thẻ hoặc vé xem thi đấu.
Triển lãm còn mở rộng ra các khu vực mang tính chiến lược và di sản. Làng Di sản Nghệ thuật (Artistic Heritage Village) trưng bày hội họa, điêu khắc về Muay Thai, Cầu mây, Đua thuyền rồng và tổ chức workshop hướng dẫn đan móc khóa, vẽ mặt nạ Khon theo hình linh vật. Bảo tàng Lịch sử SEA Games (The Legacy Hall) trưng bày các kỷ vật quý như ngọn đuốc từ năm 1959 đến nay và bộ sưu tập huy chương qua các thời kỳ. Màn hình cảm ứng khổng lồ giúp tra cứu những khoảnh khắc lịch sử của 11 quốc gia ASEAN. Khu Tương lai Xanh và Bền vững (Sustainability Hub) giới thiệu mô hình địa điểm thi đấu chạy bằng năng lượng mặt trời và quy trình biến rác thải đại dương thành sợi vải dệt nên trang phục chính thức cho vận động viên và tình nguyện viên. Khách tham quan còn có thể chụp ảnh cùng linh vật SEA Games 33 xuất hiện dưới dạng 3D, cùng thực hiện các động tác thể thao và lưu lại khoảnh khắc qua video hoặc hình ảnh.
Điểm nhấn chung của toàn bộ triển lãm chính là tinh thần "We Are One" (Chúng ta là một). Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ tiên tiến, Thái Lan đã khéo léo gắn kết 11 quốc gia ASEAN, tạo nên một hành trình trải nghiệm toàn diện từ di sản quá khứ, công nghệ hiện tại đến một tương lai bền vững.