Di sản văn hóa Hội An - Truyền thống, kết nối, sáng tạo và phát triển

Đó là chủ đề của chuỗi hoạt động do thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức, diễn ra từ ngày 21/11 đến 7/12 phục vụ nhân dân và du khách.

hoi-an-1701078853.jpg

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), 24 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2023), 6 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7/12/2017 - 7/12/2023).

Nằm trong khuôn khổ chương trình là các hoạt động tìm hiểu Di sản văn hóa Hội An như: Giới thiệu sách “Thúng Chai ở Hội An”; “Hình ảnh giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Hội An” tại Đình Hội An (số 27 Lê Lợi); Trưng bày ấn phẩm về Hội An và “Tìm hiểu Di tích qua trang sách” tại Thư viện Hội An - Thanh Hoá (số 131 Nguyễn Trường Tộ);

Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An và trưng bày ảnh, tư liệu “Người Quảng Nam - Đà Nẵng ở Nhà tù Côn Đảo” tại di tích Nhà lao Hội An (số 240/12 đường Lý Thường Kiệt);

Giải Việt dã truyền thống “Vì Di sản văn hoá thế giới Hội An năm 2023” dành cho nhân dân, cộng đồng đang sinh sống tại Hội An, du khách trong và ngoài nước vào lúc 6 giờ ngày 2/12, xuất phát tại Quảng trường Sông Hoài và đi qua các tuyến đường quanh khu vực Phổ cổ Hội An;

chay-hoi-an-1701078937.jpg

19 giờ ngày 7/12 diễn ra chương trình giao lưu kỷ niệm 6 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra tại khu vực Bùng binh An Hội;

Cuộc thi hình ảnh đẹp “Hội An - Nụ cười du lịch” được tổ chức từ tháng 11. Nằm trong khuôn khổ đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”, cuộc thi ảnh “Hội An - Nụ cười du lịch” có đề tài đa dạng, tác phẩm ảnh dự thi cần thể hiện tính tương tác giữa những người trực tiếp làm du lịch trong cung cách, thái độ phục vụ du khách, phản ánh vẻ đẹp nụ cười thân thiện, hiếu khách của mỗi con người Hội An trong du lịch. Tác phẩm nêu bật được tính cách thuần hậu, hiếu khách của người dân Hội An trong hoạt động dịch vụ - du lịch cũng như ứng xử với du khách.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn khác như: Triển lãm tranh với chủ đề “Hồn phố”; vẽ, trang trí trên quạt mo, gốm, mặt nạ trên giấy diễn ra từ ngày 21/11 đến 4/12 tại Bảo tàng Văn hoá Dân gian Hội An (số 33 Nguyễn Thái Học)…

Được biết, năm 2023 được xem là dấu mốc quan trọng đối với thành phố Hội An khi chính thức gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Đây là cơ hội để Hội An phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống, nối mạch nguồn di sản, tiếp tục nâng cao vị thế một Thành phố Sáng tạo của thế giới.

T.H