Đấu kiếm Việt Nam đã có 2 huy chương bạc, 9 huy chương đồng tại giải Đông Nam Á 2022

Giải vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á lần thứ 4 năm 2022 đang diễn ra tại Philippines và đấu kiếm Việt Nam đã giành được những tấm huy chương đầu tiên.

Bắt đầu từ ngày 4/7, giải vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á lần thứ 4 đã bước vào tranh tài nhóm nội dung dành cho lứa tuổi trẻ và vô địch trẻ Đông Nam Á trước.

dau-kiem-1-1657518175.jpg

Và ở nội dung dành cho lứa tuổi trẻ các kiếm thủ Việt Nam đã giành 3 huy chương đồng. Cụ thể vận động viên Nguyễn Kim Ngân giành huy chương đồng nhóm tuổi trẻ nữ 3 cạnh, vận động viên Phạm Xuân Sang giành huy chương đồng nhóm tuổi trẻ nam liễu và huy chương đồng đồng đội nam nhóm tuổi trẻ kiếm liễu.

Ở nội dung vô địch trẻ các vận động viên giành 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng do công của vận động viên Lê Thị Nhung giành huy chương đồng trẻ kiếm liễu, vận động viên Phạm Minh Dương giành huy chương bạc và Nguyễn Thành Trung huy chương đồng trẻ kiếm 3 cạnh, huy chương đồng đồng đội nam trẻ kiếm chém, huy chương bạc đồng đội nam trẻ kiếm 3 cạnh, huy chương đồng đồng đội nam trẻ kiếm liễu, huy chương đồng đồng đội nữ trẻ kiếm chém, huy chương đồng đồng đội nữ trẻ kiếm 3 cạnh.

Theo Lịch thi đấu từ ngày 11 đến 14/7, các nội dung của hệ đội tuyển dành cho kiếm chém, kiếm liễu, kiếm ba cạnh cá nhân và đồng đội đối với nam, nữ chính thức tranh tài. Việt Nam có kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật thi đấu nội dung kiếm 3 cạnh tại giải.

Trước đó, qua trao đổi ông Phùng Lê Quang - phụ trách bộ môn Đấu kiếm (Tổng cục Thể dục thể thao) - cho biết: “Giải Đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2022 là cơ hội để các vận động viên có thể thử sức bởi tại Đông Nam Á, các vận động viên đang phát triển chuyên môn rất tốt, chúng ta đã thấy rõ thông qua thi đấu SEA Games 31 vừa qua. Chúng tôi cố gắng để tìm thêm các giải đấu giúp vận động viên thi đấu tích lũy. Sau thời gian ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19, đấu kiếm Việt Nam sẽ cần nhiều hơn giải để tích lũy thành tích và điểm số nhằm chuẩn bị cho tranh cơ hội dự Olympic Paris, Pháp 2024”.

Được biết, năm nay, đội hình kiếm Việt Nam dự giải không phải thành phần đội tuyển quốc gia mà do các địa phương Công an Nhân dân cùng thành phố Hồ Chí Minh đăng ký góp mặt bằng nguồn kinh phí của mình. Đấu kiếm Hà Nội đã không đăng ký tham dự giải này.

Theo kế hoạch, ngay sau giải vô địch Đông Nam Á 2022, đấu kiếm Việt Nam còn giải quan trọng là vô địch thế giới 2022 được tổ chức tại Ai Cập từ ngày 17 đến 23/7. Hiện tại, một số thành viên thuộc đội tuyển đấu kiếm quốc gia đang tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị góp mặt giải. Đây sẽ là dịp để các vận động viên chờ đợi cơ hội thử sức do đấu trường lớn sẽ giúp tuyển thủ Việt Nam vỡ ra nhiều điều.

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Phùng Khánh Linh, Bùi Thị Thu Hà, Phạm Thị Thu Hoài, Đỗ Thị Tâm là những kiếm thủ đã giành tổng 5 huy chương vàng (1 kiếm 3 cạnh nam; 2 kiếm chém nam; 2 kiếm chém nữ) cho đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31.

Đức Hải