Dani Alves là thủ quân lớn tuổi nhất tại World Cup

Dani Alves sẽ trở thành "đội trưởng lớn tuổi nhất" tham dự World Cup của Brazil khi anh đeo băng thủ quân của Selecao gặp Cameroon vào đêm 2/12 ở tuổi 39.

alves-1669953886.jpg
Cầu thủ Dani Alves

Huấn luyện viên Tite dự kiến sẽ đưa ra những thay đổi cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng, theo đó, hậu vệ cánh phải kỳ cựu được ông tung vào sân trong trận gặp Cameroon đêm nay. Alves, 39 tuổi của Barcelona, đã gây tranh cãi khi được huấn luyện viên trưởng Tite đưa vào đội hình tham dự Qatar.

Alves, hiện chơi ở Mexico cho UNAM Pumas, sẽ đeo băng đội trưởng và có nhiệm vụ đảm bảo giúp Brazil tránh một thất bại trước Cameroon. “Tôi rất tự hào khi được ở đây. Tôi đã gắn bó với đội tuyển Brazil trong nhiều năm và có thể kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế bằng một kỳ World Cup khiến tôi rất hạnh phúc. Đã 16 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia, tôi luôn cố gắng hết sức mình. Tôi nghĩ, cuộc sống sẽ tưởng thưởng cho những người yêu thích những gì họ làm, những người thực sự nỗ lực hết mình với sứ mệnh được trao…”, Alves hạnh phúc chia sẻ.

M.A