Đắk Lắk tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Chiều 13/1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Lễ tổng kết và tuyên dương Huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể Thao toàn quốc lần thứ IX. Tham dự Lễ tuyên dương có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Quảng Ninh và một số tỉnh miền Bắc từ trung tuần tháng 11 đến cuối tháng 12/2022, Đắk Lắk có 126 vận động viên tham gia tranh tài ở 14/43 nội dung của các môn: Boxing, Kick Boxing, Võ cổ truyền, Karatedo, Bắn súng, Bắn cung, Điền kinh, Cử tạ, Đua thuyền, Kéo co, Đẩy gậy, Billards Snooker, Thể hình, Futsal.

nhan-bang-khen-1673743879.jpg
Các vận động viên nhận bằng khen của UBND tỉnh

Kết thúc Đại hội đoàn thể thao Đắk Lắk xuất sắc đoạt 13 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. So với Đại hội lần thứ VIII, Đắk Lắk vượt 13 huy chương các loại và tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng. Cụ thể, Đắk Lắk xếp thứ 20/65 tỉnh, thành, ngành tham dự và xếp thứ 3/19 tỉnh miền núi và số 1 khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của huấn luyện viên, vận động viên đã phấn đấu hết mình, đem vinh quang về cho tỉnh nhà; đồng thời mong muốn, lãnh đạo ngành Thể dục thể thao tiếp tục quan tâm, có chiến lược tập trung đầu tư những bộ môn thế mạnh, mũi nhọn ngay từ bây giờ để tiếp tục duy trì thành tích tự hào này ở đại hội sắp đến.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 13 huấn luyện viên và 36 vận động viên đã có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đăng Triều