Trước đó, tâm điểm sự chú ý của Đoàn Thể thao Việt Nam được đổ dồn về môn Muay - nơi võ sĩ Nguyễn Thị Thu Phương có mặt ở chung kết nội dung đối kháng hạng 48kg nữ (lứa tuổi 14-15).
Võ sĩ 15 tuổi đến từ Hà Nội tiến vào trận đấu quyết định với phong độ khá ổn định khi giành chiến thắng trước Jiawei Wan (Trung Quốc, vòng 16), Krisa Facsoy (Philippines, tứ kết) và Kamila Abdonda (Kazakhstan, bán kết) để giành vé vào chung kết.
Ở trận chung kết, đối đầu với Rozhan Behnami (Iran), Thu Phương đã nỗ lực thể hiện tấn công và ra đòn song võ sĩ Iran cho thấy hiệu quả và chính xác hơn trong các tình huống quyết định. Kết thúc trận đấu, với tỉ số 26-30, võ sĩ 15 tuổi Việt Nam đành chấp nhận giành tấm huy chương bạc.
Dù chỉ giành huy chương bạc nhưng thành tích này vẫn là bước tiến lớn với Muay trẻ Việt Nam, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Thu Phương tranh tài ở đấu trường châu Á.
Ngay sau khi kết thúc trận chung kết, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Phương chia sẻ: “Em tự hào khi mang về huy chương cho Việt Nam. Mặc dù, chưa thể giành huy chương vàng nhưng em sẽ nỗ lực nhiều hơn ở các giải sắp tới”.
Cùng ngày, các võ sĩ đội tuyển muay còn mang về 2 huy chương đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam do công của võ sĩ Trần Quốc Bảo (thành phố Hồ Chí Minh) ở hạng cân -48kg nam (14-15 tuổi) và Đỗ Phương Nguyên (Hà Nội), hạng -51kg nữ (16-17 tuổi).
Đại diện Liên đoàn Muay Việt Nam nhận định: “Những tấm huy chương này không chỉ là thành tích, mà còn khẳng định tiềm năng phát triển dài hạn của Muay Việt Nam ở cấp độ trẻ”.
Cơn khát huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại AYG3 tiếp tục tăng nhiệt khi một trong những hy vọng lớn ở môn Cử tạ - lực sĩ Hùng Văn Thế - đối mặt với sự cạnh tranh quá khắc nghiệt ở hạng 56kg.
Trước giờ vào cuộc, Hùng Văn Thế nhà đương kim vô địch trẻ châu Á, đồng thời nắm giữ kỷ lục cử đẩy trẻ châu Á (137kg) ở hạng 56kg nam với thành tích vừa được thiết lập hồi tháng 7/2025. Dù vậy, sức cạnh tranh ở hạng cân này trong cuộc thi đấu tại AYG3 rất lớn bởi quy tụ tất cả những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu lục.
Điều này thể hiện ngay từ phần thi Cử giật, lực sĩ 16 tuổi Việt Nam chỉ xếp ở vị trí thứ ba (sau 3 lần thi) với thành tích tốt nhất 111kg, kém 2 lực sĩ dẫn đầu của Nhật Bản và Triều Tiên 1kg.
Bước sang nội dung Cử đẩy, Hùng Văn Thế đăng ký mức tạ khởi điểm 132kg và thành công ngay trong lần cử đầu tiên. Nhưng việc thất bại ở lần cử thứ 2 với mức tạ 135kg kiến lực sĩ Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh, liên tiếp Al Ojaian (Saudi Arabia) phá kỷ lục với 138kg, rồi đến Jiang Jinfu (Trung Quốc) thành công ở mức 141kg.
Trong thế buộc phải mạo hiểm nâng mức tạ lên 139kg ở lần cử thứ ba để cạnh tranh huy chương, Hùng Văn Thế đã không thành công. Thành tích 132kg chỉ giúp anh đứng thứ 6/9 ở nội dung Cử đẩy.
Tại AYG3, Ban Tổ chức không xếp hạng chung cuộc thành tích Tổng cử, mà trao huy chương nội dung Cử giật và Cử đẩy, vì thế, lực sĩ Việt Nam đã giành tấm huy chương đồng nhờ thành tích 111kg nội dung Cử giật.
Cùng ngày, Đoàn Thể thao Việt Nam còn có thêm 1 tấm huy chương đồng do công của nữ lực sĩ Đào Thị Yến ở hạng 44kg nữ môn Cử tạ. Lực sĩ 17 tuổi của Hà Nội đạt thành tích 64kg, xếp hạng 3 nội dung Cử giật.
Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 4 huy chương bạc ở các môn: Golf, Điền kinh, Taekwondo.
Tính tới hết ngày 26/10 (theo giờ địa phương), Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 5 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và đang tạm đứng hạng 24 trên Bảng tổng sắp.
Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (ASIAN Youth Games - AYG) lần thứ ba diễn ra tại Manama (Bahrain) từ ngày 22 đến 31/10 quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 24 môn (31 phân môn) tổ chức chính thức và 2 môn trình diễn là: Kurash, Pencak Silat.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 50 vận động viên tranh tài ở 11/28 môn thể thao gồm: Cầu lông (1 vận động viên), Ju-jitsu (5 vận động viên), Boxing (3 vận động viên), Judo (2 vận động viên), Vật (4 vận động viên), Điền kinh (2 vận động viên), Golf (6 vận động viên), Cử tạ (4 vận động viên), Taekwondo (6 vận động viên), Xe đạp (6 vận động viên), Muay (11 vận động viên). Trong số này, một số gương mặt nổi bật của thể thao trẻ Việt Nam tham dự AYG 2025 như: Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Ngọc Thảo Thơm, Đinh Kiều Trang, Hoàng Lê Quỳnh Như, Hồ Anh Huy, Lê Chúc An, Hùng Văn Thế, Bùi Mai Phương, Trần Khởi Minh, Trần Quốc Bảo, Lê Phan Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thái Bảo, Nông Bảo Ngọc, Đinh Thị Ru Na…