
Sự kiện đa môn thể thao - Đại hội Thể thao Thế giới 2025 - từ lâu vẫn là cầu nối cho các môn thể thao chưa có cơ hội lên sân khấu Olympic. Nhiều môn đã thành công chuyển tiếp, như: Cầu lông, Bóng chuyền bãi biển, Leo núi thể thao và Thể dục nhào lộn. Với việc Mỹ là chủ nhà của Olympic 2028, đây là cơ hội để bốn môn thể thao phổ biến của quốc gia này tỏa sáng, cùng với môn Cricket.
Các môn thể thao mới sẽ ra mắt tại Olympic Los Angeles 2028 được đưa vào thi đấu ở Thành Đô lần này gồm:
- Bóng mềm (Softball): Bóng mềm sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 6/8. Đây là lần đầu tiên nội dung nam trở lại kể từ năm 1981, với sự tham gia của các "ngôi sao" đang lên như Maiker Pimentel của Venezuela. Trong khi đó, nội dung nữ khởi tranh từ ngày 13/8, với sự góp mặt của nữ vận động viên kỳ cựu Yukiko Ueno, người từng 2 lần vô địch Olympic và 3 lần vô địch thế giới.
- Bóng vợt (Lacrosse): Bóng vợt sẽ xuất hiện lần thứ ba tại Đại hội Thể thao Thế giới, bắt đầu từ ngày 7/8, với phiên bản rút gọn, nhanh hơn có tên "sixes". Đây là môn thể thao đồng đội lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, có lịch sử từ năm 1100 sau Công nguyên. Các đội nam và nữ của Canada và Mỹ sẽ tái khởi động mối kình địch lâu đời tại đây.
- Bóng quần (Squash): Nội dung đơn nam và đơn nữ của Bóng quần sẽ bắt đầu từ ngày 8/8. Môn thể thao này đã xuất hiện gần như trong mọi kỳ Đại hội Thể thao Thế giới. Đại hội năm nay sẽ quy tụ 62 vận động viên hàng đầu, với các ứng cử viên như Victor Crouin (Pháp) và Satomi Watanabe (Nhật Bản).
- Bóng bầu dục cờ (Flag Football): Phiên bản Bóng bầu dục không có va chạm này sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 14/8, với nội dung nữ là nội dung duy nhất được đưa vào. Bảy đội nữ hàng đầu từ Giải vô địch thế giới 2024 sẽ tranh tài cùng với đội chủ nhà Trung Quốc. Đây là một môn thể thao có nhịp độ nhanh với 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút.
Đại hội Thể thao Thế giới 2025 dự kiến sẽ chào đón hơn 4.000 vận động viên từ 120 quốc gia, tranh tài ở 34 môn thể thao, 60 phân môn và 255 bộ huy chương. Đây là cơ hội tuyệt vời để các môn thể thao trình diễn trước khi có thể chính thức trở thành một phần của Thế vận hội.