Đại hội diễn ra trong thời điểm Bắc Ninh tập trung cao đối với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội không chỉ là sự kiện thể thao quy mô lớn của các địa phương mà còn tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng. Điểm nổi bật của Đại hội là sức lan tỏa rộng khắp từ thành phố đến cơ sở. Đến ngày 31/8/2026, 100% xã, phường đã hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, đạt 100% kế hoạch đề ra. Toàn thành phố tổ chức hơn 880 giải thể thao, thu hút khoảng 45.000 vận động viên. Các xã, phường huy động đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa rộng khắp, trở thành ngày hội thực sự của Nhân dân.

Ở cấp thành phố, Đại hội tổ chức 20 môn thể thao, thu hút hơn 3.500 vận động viên tranh tài. Các môn thi đấu gồm: Chạy việt dã, Vật, Đẩy gậy, Võ cổ truyền, cờ Vua, cờ Tướng nam, Bóng bàn, Đá cầu, Pickleball, Karate, Taekwondo, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Kéo co, Bơi, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền hơi nữ, Quần vợt, Cầu lông, Điền kinh. Tính đến ngày 22/9, 100% các môn đã thi đấu xong. Một số xã, phường tham gia nhiều môn và giành nhiều huy chương tại Đại hội Thể thao thành phố lần thứ I, như Cảnh Thụy: 12 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 7 huy chương đồng (xếp thứ Nhất toàn đoàn); Đồng Nguyên: 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 10 huy chương đồng (xếp thứ Nhì); Quang Trung: 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 9 huy chương đồng (xếp thứ Ba)…
Những kết quả trên cho thấy, phong trào thể dục thể thao ở các xã, phường đã có sự quan tâm, đầu tư, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Ông Bùi Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bắc Ninh - cho biết: "Đại hội lần này có số lượng môn thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó có một số môn lần đầu tiên được đưa vào thi đấu như: Pickleball, quần vợt. Sự cạnh tranh về huy chương cũng rất khốc liệt, nhiều trận đấu kịch tính. Thậm chí sau khi môn thi đấu cuối cùng của Đại hội kết thúc, Ban tổ chức mới chọn được các đội xếp thứ Nhất, Nhì, Ba".
Thời điểm này, Đại hội Thể thao các cấp của thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thành công của Đại hội tạo tiền đề để phong trào thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển. Bài học kinh nghiệm được Ban tổ chức Đại hội rút ra đó là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Cùng đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Đại hội Thể dục thể thao các cấp của thành phố Bắc Ninh mang một thông điệp ý nghĩa, đó là khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đây còn là dịp để các địa phương đánh giá phong trào thể thao, đồng thời lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao.
Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, ngành liên quan đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế thể thao; phát hiện, tuyển chọn và đào tạo tài năng từ cơ sở; quan tâm hơn đến thể thao học đường, các câu lạc bộ và vận động viên trẻ. Cùng đó, ngành tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, đồng thời giáo dục đạo đức, bản lĩnh và ý chí thi đấu cho vận động viên, từng bước xây dựng lực lượng thể thao thành tích cao có chiều sâu, tính kế thừa và khả năng cạnh tranh trong giai đoạn mới.