
Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Bộ Y tế, Trưởng Ban Vận động - nhấn mạnh: “Việc ra đời Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam là dấu mốc quan trọng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, phòng chống bệnh không lây nhiễm và nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng cao của nhân dân. Đó cũng chính là yêu cầu cấp thiết mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo trong thông báo số 176 của Văn phòng Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết trung ương về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng công tác trong thời gian tới: “Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Đặt sức khoẻ và công tác chăm sóc sức khoẻ lên vị trí chiến lược ưu tiên trong tất cả các chiến lược, chính sách phát triển”.
Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ nền tảng cho một Việt Nam khoẻ mạnh hơn trong tương lai là một xã hội khoẻ mạnh không thể chỉ trông chờ vào bác sĩ. Phòng bệnh phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Những yếu tố cơ bản của văn hoá lành mạnh đó là: Ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, thể dục, thể thao, khám sức khoẻ định kỳ; nói không với rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; chăm sóc sức khoẻ tinh thần, sống tích cực, yêu thương và chia sẻ... Điều đó trở thành nội dung quán triệt để xây dựng tôn chỉ mục đích của Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam.

Ngày 28/4/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đầu tiên tại Việt Nam hoạt động chuyên về lĩnh vực tư vấn nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, hướng đến việc chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và bền vững trong cộng đồng.
Việc ra đời của Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam sẽ giúp cán bộ ngành Y tế cả nước nâng cao sức khỏe và tiếp tục tư vấn người dân chủ động nâng cao sức khỏe, giảm tỷ lệ người dân phải vào viện, sử dụng dịch vụ y tế, tăng nguồn lực cho xã hội.
Hiệp hội hình thành trên nền tảng liên kết chặt chẽ giữa lực lượng y tế Nhà nước, đoàn viên thuộc Công đoàn ngành Y tế, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và doanh nghiệp trong và ngoài ngành Y tế, tạo kênh tham vấn chính thống, đa ngành, nhằm tư vấn chính sách, đào tạo chuyên môn và lan tỏa các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hoạt động của Hiệp hội kỳ vọng tạo bước khởi đầu để phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ y tế, chuyên gia sức khỏe. Thông qua những sự kiện, chương trình nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới trong nước và hợp tác quốc tế của Hiệp hội để lan tỏa những thói quen tích cực có lợi cho sức khỏe không tốn kém, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu: “Chăm sóc sức khỏe nhân dân - Thúc đẩy phát triển bền vững”.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Ban Vận động, Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Liên Hương hoàn toàn thống nhất với các nội dung trong phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ I (2025-2030).
Chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ vui mừng khi Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Hiệp hội là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng một đất nước Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường. Đây sẽ là kênh tư vấn chủ động về sức khỏe, giúp thay đổi nhận thức hành vi của người dân, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Hiệp hội nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; đồng thời kỳ vọng trong thời gian tới Hiệp hội sẽ phát huy vai trò tiên phong trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Bộ Y tế sẽ tạo mọi điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Sau một buổi sáng làm việc trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội thành lập Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam (VAHCP) nhiệm kỳ I đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2025-2030) với 52 thành viên. Ban Thường vụ gồm 23 thành viên, trong đó PGS. TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch. TS. Phạm Thanh Cẩm - Nguyên quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ban Tuyên giáo Trung ương) - giữ chức Phó Chủ tịch thường trực, cùng các Phó Chủ tịch gồm: TS. BS Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an); Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Ông Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu TW2, Phó Chủ tịch Hội Quân dân Y Việt Nam; Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Quốc gia, Đồng Chủ tịch Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu vì hòa bình và thịnh vượng. Ông Lưu Tiến Minh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Thường vụ giữ chức Tổng Thư ký.
Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam hoạt động với tôn chỉ "Vì một Việt Nam khỏe mạnh từ nhận thức đến hành động", đóng vai trò đầu mối kết nối giữa thầy thuốc - cộng đồng - cơ quan quản lý Nhà nước thông qua các chương trình cụ thể, khoa học, thực tiễn.
Hiệp hội đảm nhận 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
1. Tư vấn, truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe toàn diện: Cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội bằng nhiều hình thức như hội thảo, tài liệu chuyên sâu, video, mạng xã hội, nền tảng kỹ thuật số.
2. Đào tạo và cấp chứng chỉ tư vấn viên: Xây dựng các khóa học về nâng cao sức khỏe, giúp cán bộ y tế, giáo viên, cộng tác viên trở thành những người dẫn dắt cộng đồng trong chuyển đổi hành vi, lối sống tích cực có lợi cho sức khỏe.
3. Tổ chức sự kiện và chiến dịch truyền thông: Gồm ngày hội sống khỏe, chương trình yoga cộng đồng, thiền trị liệu nơi làm việc, giải chạy vì sức khỏe, hội chợ, triển lãm về các sản phẩm có lợi cho sức khỏe uy tín trên thế giới và trong nước...
4. Nghiên cứu, cập nhật công nghệ và phương pháp mới: phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị để hướng dẫn cán bộ y tế, người dân ứng dụng AI, big data đến hồ sơ sức khỏe điện tử, tư vấn từ xa, ứng dụng công nghệ mới không xâm lấn, không độc hại giúp dự phòng phát hiện sớm bệnh tật.
5. Tư vấn và phản biện chính sách: Góp ý xây dựng chính sách quốc gia về chăm sóc sức khỏe dự phòng, tâm lý học đường, sức khỏe nghề nghiệp, phục hồi sức khỏe tinh thần, giảm stress tại nơi làm việc và gia đình...
VAHCP sẽ quy tụ đội ngũ chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học đa ngành, đa lĩnh vực điển hình như: y tế dự phòng, dinh dưỡng, y học cổ truyền, y học thể thao,rèn luyện thể chất (Yoga, thể dục trị liệu…), sức khỏe tinh thần (thiền, nghệ thuật trị liệu, trị liệu tâm lý), cải thiện môi trường sống thông qua ứng dụng công nghệ, thiết bị hỗ trợ sức khỏe…. Hiệp hội đặc biệt chú trọng hỗ trợ cán bộ y tế - một lực lượng có vai trò then chốt trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng - cần được bảo vệ trước hết, trên hết và chính họ là những tuyên truyền viên tốt nhất cho gia đình, bạn bè và cộng đồng.
Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam có trụ sở chính tại: 138C Giảng Võ (Hà Nội). Hiệp hội dự kiến đặt văn phòng đại diện tại 3 miền (Bắc, Trung, Nam) và phát triển các hội thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.