Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vô địch giải Bóng đá Thanh Niên Sinh viên Quốc tế 2025

Không lâu sau khi đăng quang ở giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2025, các cầu thủ trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tiếp tục thăng hoa khi thắng trường đội bóng Đại học Lào trong trận tranh chung kết giải Bóng đá Thanh Niên Sinh viên quốc tế 2025 vào chiều 30/3.

Cuộc so tài giữa 2 đội xứng đáng với kỳ vọng của khán giả qua màn trình diễn chất lượng và sôi nổi cho đến phút cuối. Thế trận khởi đi khá cân bằng qua thế trận chặt chẽ của đôi bên. Phút 19, đội bóng xứ Thanh đã ghi bàn vượt lên dẫn trước trong tình huống khá bất ngờ. Từ pha tấn công nhanh ở biên trái, bóng được căng ngang vào vòng 5m50 đội trường Đại học Lào, hậu vệ Xaysombath Bounphaeng lúng túng phá bóng vào lưới nhà.

th1-1743378354.jpeg
Đội trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đăng quang tại giải Thanh Niên Sinh viên Quốc tế 2025. Ảnh: Độc Lập

Các cầu thủ Thanh Hóa vận dụng chiến thuật phản công đầy lợi hại và cách biệt được nhân đôi cho họ ở phút 37 từ cú sút hiểm hóc của Lê Văn Thức sau đường chuyền dài ở gần giữa sân.

Sang đầu hiệp 2, trường Đại học Lào đẩy cao đội hình tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ, Ngay ở đầu hiệp này, phút 43, Khamkheng đã có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 sau màn solo qua 3 hậu vệ đội trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trước khi tung cú dứt điểm cận thành. Bàn thắng đẹp và có phần lỗi của các hậu vệ trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khi ngại ập vào tranh bóng vì sợ phạm lỗi trong vòng cấm.

Thắng chung cuộc 2-1, trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa giành ngôi vô địch giải Bóng đá Thanh Niên Sinh viên Quốc tế với Cúp vô địch cùng tiền thưởng 6.000 USD, đội tuyển Đại học Lào xếp thứ nhì nhận 4.000 USD. Trước đó, đội bóng đến từ Thanh Hóa cũng đăng quang giải Bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2025. Hạng ba thuộc về trường Đại học Life (Campuchia) cùng tiền thưởng 2.000 USD sau khi thắng Đại học Malaysia ở loạt sút luân lưu 11m trong trận tranh huy chương đồng.

Bảo Ngọc